Đề xuất một Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong

LƯU XUÂN |

Ngày 8.12, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã chủ trì hội nghị đánh giá nhiệm vụ năm 2017 của Ủy ban. Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND 13 tỉnh ĐBSCL và 4 tỉnh Tây Nguyên.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, việc khai thác, sử dụng nước thượng nguồn sông Mekong thiếu bền vững, vì lợi ích cục bộ của từng quốc gia đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân vùng ĐBSCL, kéo theo các hệ lụy tiêu cực biến đổi khí hậu… Ủy ban sông Mekong Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc phân tích, đánh giá tình hình khai thác, sử dụng dòng Mekong. Qua đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thực hiện tốt công tác phối hợp quốc tế, đề ra giải pháp cùng các quốc gia thượng nguồn sử dụng bền vững dòng Mekong, hài hòa lợi ích của các nước trong lưu vực.

Quang cảnh hội nghị (ảnh: L.X)
Quang cảnh hội nghị (ảnh: L.X)

Ủy ban sẽ đề ra cơ chế hợp tác hiệu quả hơn với Ủy hội sông Mekong quốc tế trong công tác tham vấn. Đồng thời, phối hợp rà soát mạng lưới trạm quan trắc xuyên biên giới để cung cấp, chia sẻ thông tin cho các địa phương nằm trong lưu vực sông Cửu Long trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; điều phối các dự án của những tổ chức quốc tế để hỗ trợ địa phương trong vùng. Ủy ban sẽ tham mưu Chính phủ đề xuất các quốc gia thượng nguồn chia sẻ nguồn dữ liệu chung, đề xuất quy chế, thỏa thuận để tiết chế, vận hành hồ đập thủy điện phía thượng nguồn.

Ủy ban cần thể hiện vai trò hơn nữa trong đấu tranh ngoại giao vấn đề chia sẻ nguồn nước, chuyển nguồn nước - những vấn đề ảnh hưởng sống còn tới Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là an ninh nguồn nước và an ninh lương thực. Việc xây dựng các dòng sông nhánh làm hồ thủy lợi trữ nước cũng cần xem xét thêm các yếu tố liên quan khác để không ảnh hưởng đến yếu tố tự nhiên, xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với Đề án kiện toàn Ủy ban sông Mekong Việt Nam, bao gồm phương án hợp nhất với Ủy ban sông Cửu Long, đề xuất một Phó Thủ tướng Chính phủ đảm nhận vai trò Chủ tịch vào Ủy ban sông Mekong Việt Nam để tăng tiếng nói, hiệu quả hoạt động. Thảo luận kế hoạch hành động của Ủy ban đến năm 2020, các đại biểu đề nghị cần nâng cao vai trò của Ủy ban sông Mekong Việt Nam trong công tác phối hợp với Ủy hội sông Mekong quốc tế. Qua đó, đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao đối với hoạt động chuyển nước trên dòng Mekong ở các nước trong lưu vực...

LƯU XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản

Song Minh |

Tối 13.11, tại Manila, Philipinnes, Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 9 đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự hội nghị.

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về lúa mùa nổi

Lục Tùng |

Sáng 6.11, tại Trường ĐH An Giang đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về lúa mùa nổi. Với chủ đề: “Hướng đến Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực vùng sông MeKong: Bảo tồn hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái trên nền lúa mùa nổi tại ĐBSCL, Việt Nam”, hội thảo đã thu hút gần 200 đại biểu là nông dân, nhà quản lý và nhà nghiên cứu khoa học đến từ nhiều trường ĐH trong nước và quốc tế.

Phát triển tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Diễn đàn kinh tế lớn nhất vùng ĐBSCL (Mekong Connect lần thứ 3 năm 2017) sẽ quy tụ gần 30 diễn giả với 25 đề tài nghiên cứu; qua đó tìm giải pháp phát triển các nguồn tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL… 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản

Song Minh |

Tối 13.11, tại Manila, Philipinnes, Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 9 đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tham dự hội nghị.

Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về lúa mùa nổi

Lục Tùng |

Sáng 6.11, tại Trường ĐH An Giang đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về lúa mùa nổi. Với chủ đề: “Hướng đến Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực vùng sông MeKong: Bảo tồn hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái trên nền lúa mùa nổi tại ĐBSCL, Việt Nam”, hội thảo đã thu hút gần 200 đại biểu là nông dân, nhà quản lý và nhà nghiên cứu khoa học đến từ nhiều trường ĐH trong nước và quốc tế.

Phát triển tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL

TRẦN LƯU |

Diễn đàn kinh tế lớn nhất vùng ĐBSCL (Mekong Connect lần thứ 3 năm 2017) sẽ quy tụ gần 30 diễn giả với 25 đề tài nghiên cứu; qua đó tìm giải pháp phát triển các nguồn tài nguyên bản địa vùng ĐBSCL…