Đề xuất giảm mức hình phạt tù với người chưa thành niên phạm tội

PHẠM ĐÔNG |

Tại dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất giảm mức phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội so với quy định tại Bộ luật Hình sự.

Sáng 17.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, việc xây dựng dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên là đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về “phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em”.

Ông Nguyễn Văn Tiến thông tin, với 166 điều, dự thảo luật điều chỉnh trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Bao gồm: quy định về xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội; hình phạt và các chính sách hình sự chuyên biệt; thủ tục tố tụng thân thiện; thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Đề cập đến hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nói: "Đề cao tính nhân văn nhưng vẫn bảo đảm nghiêm minh của chính sách hình phạt đối với người chưa thành niên, dự thảo luật quy định giảm mức hình phạt tù đối với người chưa thành niên theo từng trường hợp cụ thể".

Điều 105 (Tù có thời hạn) của dự thảo luật nêu, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 15 năm tù. Bộ luật Hình sự đang áp dụng là không quá 18 năm tù.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 9 năm tù. Bộ luật Hình sự đang áp dụng là không quá 12 năm tù.

Tuy nhiên, với trường hợp phạm 5 loại tội xâm phạm tính mạng sức khỏe và ma túy (giết người, hiếp dâm, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội sản xuất trái phép chất ma túy) thì mức hình phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Tiến cho biết, dự thảo luật giữ nguyên hệ thống hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, gồm: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn. Đồng thời "không áp dụng hình phạt tù chung thân và tử hình đối với người chưa thành niên".

Bên cạnh đó, dự thảo luật bổ sung điều luật về hình phạt cảnh cáo cho người chưa thành niên khi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng do vô ý và có tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt. Mở rộng trường hợp người chưa thành niên bị phạt tù được cho hưởng án treo.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, dự thảo luật mở rộng đối tượng người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu có tài sản riêng cũng có thể áp dụng hình phạt tiền và mức phạt tiền không quá một phần ba mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp tán thành Điều 101 dự thảo luật quy định 4 hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội trên cơ sở kế thừa của Bộ luật Hình sự hiện hành (không phát sinh thêm loại hình phạt mới).

Về các hình phạt cụ thể và việc tổng hợp hình phạt, Ủy ban Tư Pháp cơ bản nhất trí với dự thảo luật.

Ngoài ra, theo bà Lê Thị Nga, đối với hình phạt cảnh cáo, có ý kiến đề nghị mở rộng việc áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội lần đầu, là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

Đối với hình phạt tiền, đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc giữ quy định hiện hành, không áp dụng đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội do các đối tượng này chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng.

"Một số ý kiến đề nghị quy định người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có các điều kiện như người trưởng thành cũng được áp dụng hình phạt tiền để bảo đảm công bằng trong chính sách hình sự", Chủ nhiệm Lê Thị Nga nói.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài khi sửa Luật Di sản văn hóa

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đề xuất cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra nước ngoài.

Kiến nghị tăng chế tài phạt tiền, giảm phạt tù với người không vụ lợi

PHẠM ĐÔNG |

Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng, trong chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và “tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù” để có chính sách xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị, vừa nhân văn, thuyết phục.

Tránh lợi dụng quy định để làm sai, né việc xử lý hình sự

Vương Trần |

Liên quan tới đề xuất nghiên cứu giảm phạt tù, tăng phạt tiền với cán bộ vi phạm không vụ lợi, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc chứng minh yếu tố "không vụ lợi" phải thực sự cẩn trọng, khách quan, tránh việc lợi dụng quy định để làm sai, "né" việc xử lý hình sự".

Vẫn đang khắc phục sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Trong tổng số 121 căn hộ khách sạn sở hữu 50 năm bị bán thành chung cư sở hữu lâu dài trái quy định, chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh đang tiến hành đàm phán, mua lại 38 căn hộ còn lại.

Nguyên nhân khiến nhiều tiệm vàng ở TPHCM đóng cửa

HẠ MÂY |

Sau khi có thông tin Quản lý thị trường TPHCM ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường vàng, nhiều địa điểm kinh doanh mặt hàng này đã đóng cửa với tâm lý lo lắng.

Lời khai của đối tượng đi ôtô, cướp tiệm vàng chỉ trong 6 giây ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) khai rằng, do đánh bạc nợ nần nên liều mình cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ.

Hàng vạn người vượt mưa lớn chiêm bái Đền Hùng ngày chính lễ

Tô Công |

Phú Thọ - Sáng ngày 18.4 (tức ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch), dưới thời tiết mưa rào, hàng vạn người dân đã đổ về hành hương Đền Hùng ngày chính lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang giao 5 nhiệm vụ cho Phú Quốc khi có Tân Bí thư

NGUYÊN ANH |

Để TP Phú Quốc tiếp tục phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc và cá nhân Tân Bí thư Thành ủy Lê Quốc Anh cùng đoàn kết đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh giao.

Đề xuất cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài khi sửa Luật Di sản văn hóa

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) đề xuất cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra nước ngoài.

Kiến nghị tăng chế tài phạt tiền, giảm phạt tù với người không vụ lợi

PHẠM ĐÔNG |

Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng, trong chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và “tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù” để có chính sách xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị, vừa nhân văn, thuyết phục.

Tránh lợi dụng quy định để làm sai, né việc xử lý hình sự

Vương Trần |

Liên quan tới đề xuất nghiên cứu giảm phạt tù, tăng phạt tiền với cán bộ vi phạm không vụ lợi, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc chứng minh yếu tố "không vụ lợi" phải thực sự cẩn trọng, khách quan, tránh việc lợi dụng quy định để làm sai, "né" việc xử lý hình sự".