Đề xuất đưa ra tòa án xem xét tài sản không chứng minh được nguồn gốc

L.HOA |

Sáng 19.3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Tại buổi chất vấn, các đại biểu đặt câu hỏi về các vấn đề bảo đảm chất lượng ban hành, thực thi văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại các bộ ngành, địa phương; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với việc ban hành thực thi pháp luật; giải pháp khắc phục tình trạng ban hành văn bản còn sai sót, trái luật, trái thẩm quyền; hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý tài sản tham nhũng; khiếu kiện khiếu nại lòng vòng; việc phổ biến chương trình pháp luật...

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga tham gia chất vấn: "Quan điểm của Bộ Tư pháp về xử lý tài sản tăng thêm nhưng không giải trình được nguồn gốc trong Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng Chính phủ vừa trình Thường vụ Quốc hội?".

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Dự Luật Phòng chống tham nhũng là dự luật rất khó. Cho đến nay, dự luật đang được xem xét để trình Quốc hội kỳ họp sắp tới, trong đó còn nhiều ý kiến khác nhau. Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định từ trước và trong quá trình soạn thảo được mời tham gia.

Xử lý tài sản tham nhũng là vấn đề quan trọng, quan điểm của Chính phủ với những tài sản không chứng minh được nguồn gốc thì phải đánh thuế 45% thu nhập cá nhân. Với tư cách thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tuân thủ theo quan điểm đánh thuế 45% khi tài sản không chứng minh được nguồn gốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long có ý kiến bổ sung: Theo Công ước Phòng chống tham nhũng, những tài sản không chứng minh được sẽ bị tịch thu hoặc xử lý hình sự. “Ở Trung Quốc cũng vậy, tài sản không chứng minh được bị tịch thu hoặc xử lý hình sự ngay”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết: Việt Nam thực hiện ngay lập tức tịch thu và xử lý hình sự với những tài sản không chứng minh được là không khả thi. Quan điểm Bộ Tư pháp với tài sản không chứng minh được nguồn gốc phải thực hiện quy trình tố tụng tư pháp về dân sự, đưa ra tòa xem xét, giống như chiếm hữu tài sản không căn cứ.

Bộ trưởng cũng cho hay, đây đang là vấn đề thảo luận, Bộ cùng với Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ diễn tiến của thảo luận Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

L.HOA
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phát hiện và xử lý vụ án tham nhũng còn hạn chế

M.Q |

Chiều 14.3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Minh bạch sẽ tránh được tham nhũng trong chi tiêu ngân sách ở các hội

L.HOA |

Đó là khẳng định của TS. Hoàng Ngọc Giao - Viện trưởng Viện Nguyên cứu chính sách pháp luật và phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) tại Hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật về Hội” do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với Oxfam tổ chức ngày 1.3.

Đắk Lắk: Phó phòng kinh tế làm thất thoát gần 10 tỷ đồng

H.L |

Gây thất thoát gần 10 tỷ đồng tiền ngân sách, Phó trưởng Phòng kinh tế TP. Buôn Ma Thuột bị cách chức.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

TPHCM: Phát hiện và xử lý vụ án tham nhũng còn hạn chế

M.Q |

Chiều 14.3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Minh bạch sẽ tránh được tham nhũng trong chi tiêu ngân sách ở các hội

L.HOA |

Đó là khẳng định của TS. Hoàng Ngọc Giao - Viện trưởng Viện Nguyên cứu chính sách pháp luật và phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) tại Hội thảo “Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật về Hội” do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với Oxfam tổ chức ngày 1.3.

Đắk Lắk: Phó phòng kinh tế làm thất thoát gần 10 tỷ đồng

H.L |

Gây thất thoát gần 10 tỷ đồng tiền ngân sách, Phó trưởng Phòng kinh tế TP. Buôn Ma Thuột bị cách chức.