Đề xuất chưa tăng lương cơ sở: Lộ trình cải cách tiền lương sẽ chậm lại

Cao Nguyên - Trần Vương - Đặng Chung |

“Việc chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhưng không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định.

Nhiều đại biểu quốc hội đồng tình

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 20.5, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7. Đề nghị này đã được sự đồng tình của nhiều Đại biểu Quốc hội.

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động đến kinh tế - xã hội hết sức khó khăn, việc thu ngân sách cũng gặp khó. “Chính phủ đã họp thường kỳ tháng 4, có đề cập đến việc điều chỉnh một số chỉ tiêu. Trong tình hình khó khăn như thế, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã chung tay hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch. Công chức, viên chức nhà nước được hưởng lương từ ngân sách nên cuộc sống được đảm bảo” - Bộ trưởng Nội vụ giải thích.

Theo ông Tân, trong tình hình này, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất đề nghị với Chính phủ, trước mắt trong năm 2020 chưa tăng lương cơ sở, lương hưu từ 1.7. “Kể cả lộ trình tăng lương theo đề án cải cách tiền lương tại Nghị quyết 27 của T.Ư 7 khóa 12, chúng tôi cũng sẽ làm việc với Ban chỉ đạo cải cách tiền lương để xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh. Lộ trình tăng lương năm 2021 có thể chậm lại, thời gian cụ thể sẽ do Ban chỉ đạo quyết định” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay.

Ông Tân đánh giá, nếu chưa thực hiện tăng lương từ 1.7 có ảnh hưởng nhất định đến người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nhưng trong bối cảnh chung của cả nước, còn những thành phần của xã hội khó khăn hơn. “Chúng ta dành phần tăng lương này để ngân sách nhà nước hỗ trợ, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội. Việc chưa tăng lương tác động làm giảm thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức không đáng kể so với những người gặp khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng nói và cho biết thêm thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở trở lại phụ thuộc vào tình hình ngân sách, khi nào cho phép thì chúng tôi tiếp tục đề nghị tăng lương.

Cần chia sẻ khó khăn để chống dịch covid-19

Cùng quan điểm trên, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ủng hộ đề nghị của Thủ tướng về việc hoãn tăng lương vào 1.7 để dành phần ngân sách hỗ trợ cho người dân, người lao động gặp khó khăn do COVID-19.

Bày tỏ quan điểm ủng hộ Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho hay, ngân sách hiện rất khó khăn. Theo ông Lợi, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực. Nếu tạm hoãn tăng lương vào lúc này tức là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhường bớt phần nào đó để chia sẻ với Nhà nước, với Chính phủ và những người lao động còn khó khăn khác. Đó cũng là thể hiện tinh thần yêu nước.

Ông Lợi cho rằng, trong lúc này, quan trọng là thực hiện đồng bộ các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và chăm lo an sinh xã hội.

Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10.2019), Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, tăng thêm 110.000 đồng/tháng (tương đương 7,3%).

Nguồn chi cho tăng lương năm tới sẽ được Chính phủ lấy từ việc tăng thu 40% ngân sách trung ương và 70% tăng thu từ ngân sách địa phương so với dự toán. Chiều 12.11.2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1.7-2020.

Cao Nguyên - Trần Vương - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở từ 1.7

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Ông Lê Vĩnh Tân nói, trước mắt trong năm 2020 chúng ta chưa tăng lương cơ sở từ 1.7. Việc thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách.

Thủ tướng đề nghị chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1.7

NGUYÊN CHUNG VƯƠNG |

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Những đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1.7

ANH THƯ |

Từ ngày 1.7.2020, dự kiến tám đối tượng dưới đây sẽ được tăng thêm 7,382% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

"Thần đèn" di dời, nâng cao cổng đền hơn 200 năm tuổi vượt tiến độ

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 1 tháng thực hiện, đến nay Thần đèn Nguyễn Văn Cư và cộng sự đã hoàn thành dời và nâng cao cổng đền hơn 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh.

168.000 chương trình Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động trong 10 năm

Nhóm phóng viên |

Chiều 21.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm Tết Sum vầy, khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2024.

Nhà sản xuất show Chị đẹp xin lỗi vì quảng cáo không gắn nhãn 18+

Anh Trang |

Trong tập 13 của chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phát sóng tối 20.1, xuất hiện hình ảnh đồ uống có nồng độ cồn nhưng không dán nhãn "chỉ dành cho người trên 18 tuổi".

Nhiều bất cập khi bàn giao căn hộ tòa nhà 15 tầng ở thành phố Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi người dân thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nhận bàn giao chìa khóa căn hộ ở tòa nhà hỗn hợp 15 tầng (thuộc dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) đã phát sinh hàng loạt bất cập khiến tiến độ bàn giao không được như mong đợi.

Nông dân ký gửi nông sản coi chừng... hàng mất, nợ mang

Phan Tuấn |

Cứ sau mỗi vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại có thói quen mang hàng đi ký gửi các đại lý kinh doanh nông sản. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng đại lý tuyên bố vỡ nợ... đang khiến cho người nông dân đứng trước cảnh hàng mất, nợ mang.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về lý do chưa tăng lương cơ sở từ 1.7

NGUYÊN VƯƠNG CHUNG |

Ông Lê Vĩnh Tân nói, trước mắt trong năm 2020 chúng ta chưa tăng lương cơ sở từ 1.7. Việc thực hiện tăng lương cơ sở sẽ phụ thuộc vào tình hình ngân sách.

Thủ tướng đề nghị chưa tăng lương cơ sở và lương hưu từ 1.7

NGUYÊN CHUNG VƯƠNG |

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc trước mắt chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1.7 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Những đối tượng được đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1.7

ANH THƯ |

Từ ngày 1.7.2020, dự kiến tám đối tượng dưới đây sẽ được tăng thêm 7,382% lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.