Để trở thành đô thị hạt nhân, Cần Thơ cần có cơ chế đặc thù

TRẦN LƯU |

Chiều 16.3, Đoàn Đại biểu quốc hội TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã chủ trì “Hội nghị tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ”.

Hội nghị đã được nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu về những vấn đề, giải pháp để phát triển TP.Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ Nguyễn Quang Nghị cho biết: Hiện tại, bên cạnh những chính sách tương đồng cần có chính sách đặc thù tạo đòn bẩy cho Cần Thơ phát triển. Cần Thơ chưa có bước phát triển đột phá, nguồn vốn đầu tư chưa tương xứng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TR.L.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TR.L

Đại tá Phạm Ngọc Quang - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự Cần Thơ - cho rằng: Hiện nay, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân, nhưng còn nhiều trường hợp trốn tránh, nguyên nhân do chế tài chưa đủ mạnh, cần có giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, suốt nhiệm kỳ qua, với tư cách là đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Cần Thơ, bà đã gặp gỡ cử tri rất nhiều, được theo dõi những công việc của Đảng bộ, chính quyền, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP…, được nghe những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn địa phương, rất thiết thực với tình hình đã và đang diễn ra cũng như mong muốn của nhân dân…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TR.L.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TR.L

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của địa phương, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Cần Thơ là thành phố trung tâm, giàu tiềm năng, giữ vai trò vị trí rất quan trọng, động lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, thành phố vẫn những tồn tại, hạn chế, cần nhìn nhận là thành phố phát triển chưa đồng đều, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự là trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL, một số khía cạnh còn thua một vài tỉnh trong vùng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém gây áp lực còn khá lớn. Chất lượng nguồn nhân lực còn chưa đáp ứng, đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn…

Về ý kiến đóng góp tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nói rằng, chế tài xử phạt việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự thuộc Nghị định 120, sắp tới sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, bổ sung và sửa nghị định này để có chế tài răn đe hiệu quả hơn, đảm bảo luật được thực thi tốt.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, lãnh đạo thành phố cần ngồi lại, xem xét yếu kém chỗ nào… để có giải pháp cho thời gian tới. Về kiến nghị có cơ chế đặc thù cho thành phố, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đúng là cần có vì Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố lớn, là trung tâm của vùng ĐBSCL. Lãnh đạo thành phố cần chuẩn bị những đề xuất, dựa vào những kinh nghiệm từ các địa phương khác đã có để có những đề xuất phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương, như việc điều chỉnh điều tiết ngân sách về trung ương là phải đặt trong quan hệ tổng thể và không làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách quốc gia…

“Để trở thành đô thị hạt nhân, cần có cơ chế đặc thù, nhưng cũng cần những đột phá của bản thân thành phố để tự vươn lên” - Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Quy trình bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội như thế nào?

Bằng Linh |

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV (khai mạc sáng 24.3 và bế mạc ngày 8.4) sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Quy trình bầu các chức danh này như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phạm Đông |

Sáng 15.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung cao

Hải Hoàng |

Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung cao.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Quy trình bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội như thế nào?

Bằng Linh |

Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIV (khai mạc sáng 24.3 và bế mạc ngày 8.4) sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Quy trình bầu các chức danh này như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phạm Đông |

Sáng 15.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung cao

Hải Hoàng |

Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước ta với số phiếu tập trung cao.