Ngày 14.3, cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 2 năm 2022 của Quốc hội tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, dịch bệnh hiện vẫn diễn biến phức tạp. Số người hiện là F0 hàng ngày vẫn ở mức cao nhưng các địa phương đã kịp thời thích nghi, có hướng dẫn, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đánh giá công tác theo dõi, chăm sóc hỗ trợ F0 tại nhà ở nhiều nơi khá tốt, có nhóm Zalo trao đổi thông tin. Theo đó, báo cáo dân nguyện cần đánh giá sự tích cực của lực lượng y tế cơ sở mặc dù nhiều nơi quá tải.
Ông Hoàng Thanh Tùng cũng nêu vấn đề bức xúc là việc cấp giấy chứng nhận F0 điều trị tại nhà để cấp bảo hiểm xã hội. Theo quy định phải có chứng nhận của các cơ sở y tế cấp huyện trong khi không khuyến khích F0 không tự đến các cơ sở y tế.
Ông đánh giá đây dù không phải là vấn đề mới nhưng lại gây bức xúc trong nhân dân. Trên báo chí, rất nhiều thông tin đề cập đến vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận cho F0 điều trị tại nhà. Vấn đề này chưa được tháo gỡ một cách triệt để. Trong khi đó, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất về giải quyết các vướng mắc chi trả chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người bệnh mắc COVID-19. Bộ đề xuất công nhận 7 loại giấy tờ để F0 điều trị tại nhà được hưởng chế độ này.
Liên quan vấn đề này, cần giải quyết vấn đề thẩm quyền hiện đang mỗi nơi một khác cũng như thời hạn cấp khi giấy cấp vào ngày đầu nhưng lại yêu cầu giấy cấp ngày cuối.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, hiện người mắc COVID-19 đông, có thể đang là thời điểm đạt đỉnh dịch. Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay.
Do đó, ông Tùng đề nghị cần xem xét điều chỉnh quy định 5K, cách ly F1 do thực tế hiện nay không truy vết nổi F1. Vậy thì hiện nay F1, F0 có cần cách ly không? Trong điều kiện một số địa phương, doanh nghiệp đề nghị cho F0, F1 đi đáp ứng đủ điều kiện có thể làm vì không có người làm. Trong trường hợp F1 vẫn phải cách ly tại nhà thì cần hướng dẫn bảo hiểm xã hội như thế nào.
Ông Tùng nhấn mạnh đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra, cần phải có hướng dẫn kịp thời hơn. Cần xem xét điều chỉnh quy định 5K, F1 có cần cách ly hay không để áp dụng và triển khai thống nhất.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu phù hợp với trường hợp F0 điều trị tại nhà cần mua thuốc Molnupiravir nhưng vẫn quản lý được. Thuốc chỉ 5 ngày đầu mới có hiệu quả nhưng thủ tục lại "lằng nhằng".

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chất lượng của báo cáo dân nguyện tháng 2. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo đã được cải thiện.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị gom vấn đề này thành kiến nghị chung là Chính phủ sớm ban hành Chương trình tổng thể phòng, chống dịch trong năm 2022 - 2023 theo yêu cầu của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục lắng nghe các ý kiến để hoàn thiện báo cáo gửi các cơ quan Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo rà soát các vụ việc liên quan và đề nghị đoàn giám sát cùng với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tập trung rà soát hơn 1.300 vụ việc, không để phát sinh vụ việc mới.