Đề nghị ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận vaccine AstraZeneca ở Australia

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia.

Chiều 25.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison. Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí thân mật, tình cảm, thực chất, chân thành và tin cậy.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đánh giá cao những kết quả của Việt Nam trong thời gian qua về ứng phó đại dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược và mong muốn nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Thủ tướng Australia và khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Scott Morrison để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia ngày càng đi vào hiệu quả, chiều sâu và thực chất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho một số nông sản và thủy sản Việt Nam đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Australia tăng cường đầu tư vào Việt Nam cũng như tập trung ODA hỗ trợ Việt Nam trong các dự án hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp, giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quân y, hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt và học sinh, sinh viên Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Australia đã cam kết viện trợ cho Việt Nam 40 triệu AUD để tiếp cận vaccine COVID-19 và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Australia để triển khai hiệu quả khoản viện trợ này, đồng thời đề nghị Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia.

Hai Thủ tướng nhất trí cần đặt ra mục tiêu cao hơn trong việc phấn đấu tăng đầu tư, thương mại hai chiều, hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch, sớm hoàn tất và ký kết Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả “Chương trình đối tác đổi mới Việt Nam - Australia giai đoạn 2022-2025”. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò tích cực của Australia với ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, đề nghị Australia triển khai hợp tác ba bên với Lào, Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực giúp cải thiện kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai bên đã trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; tiến tới đạt được COC thực chất, hiệu quả.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị Đức cho tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Đức tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Đức trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng chương trình tiêm chủng.

Báo chí Lào đồng loạt đưa tin Việt Nam tổ chức bầu cử thành công

Hải Anh |

Báo chí Lào từ chiều 24.5 đã đồng loạt đưa tin Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ và an ninh.

Học giả quốc tế: Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội

Song Minh (tổng hợp) |

Học giả quốc tế đánh giá Quốc hội Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi kinh tế - xã hội, là “xương sống trong tiến trình cải cách kinh tế và chính trị” và “thực sự thể hiện khát vọng” của dân tộc.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Việt Nam đề nghị Đức cho tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Khánh Minh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Đức tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Đức trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng chương trình tiêm chủng.

Báo chí Lào đồng loạt đưa tin Việt Nam tổ chức bầu cử thành công

Hải Anh |

Báo chí Lào từ chiều 24.5 đã đồng loạt đưa tin Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo dân chủ và an ninh.

Học giả quốc tế: Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội

Song Minh (tổng hợp) |

Học giả quốc tế đánh giá Quốc hội Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi kinh tế - xã hội, là “xương sống trong tiến trình cải cách kinh tế và chính trị” và “thực sự thể hiện khát vọng” của dân tộc.