Đề nghị tước bằng vĩnh viễn lái xe uống rượu, dùng ma tuý gây tai nạn

Thành Trung |

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị xem xét nghiêm túc việc tước bằng vĩnh viễn, xử lý hình sự lái xe nghiện ma tuý, uống rượu bia gây tai nạn giao thông.

Đề nghị xử lý hình sự, tước bằng vĩnh viễn

Sáng 9.5, tiếp tục phiên họp thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Tại báo cáo, nhiều vấn đề nóng tiếp tục được nêu ra như việc lái xe sử dụng ma tuý, lái xe sử dụng rượu bia gây tan nạn giao thông gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Góp ý tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng vấn đề an toàn giao thông cần được xem xét thêm. Trong đó, theo báo cáo, số người chết vì tai nạn giao thông có giảm, nhưng "số vụ nặng lại tăng lên, lái xe sử dụng ma tuý, rượu bia dẫn tới những vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

"Phải chăng cần xử lý quyết liệt, Quốc hội nên lựa chọn trong báo cáo những vấn đề đưa ra biểu quyết. Lái xe sử dụng ma tuý, uống rượu gây tai nạn phải bị tước bằng vĩnh viễn, xử lý hình sự", ông Hiển nói và cho rằng "nên đưa ra Quốc hội biểu quyết ra Nghị quyết để áp dụng ngay".

Ông Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Quochoi.vn
Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Chưa có tính răn đe cao

Trước đó, ngày 8.5, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019.

Ông Thanh cho biết, tình hình tai nạn giao thông giảm, tuy nhiên số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn rất cao, chỉ giảm 0,4% so với năm 2017.

"Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục quan tâm, làm rõ cách tính, số liệu thống kê người chết, người bị thương tật do tai nạn giao thông để phản ánh đúng thực trạng.

Ngoài ra, một số vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra do lái xe vi phạm quy định sử dụng rượu, bia vượt quá mức cho phép, dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông cho thấy công tác quản lý còn chưa hiệu quả, việc xử phạt chưa có tính răn đe cao", ông Thanh nhấn mạnh.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt lái xe uống rượu, bia chưa có tính răn đe cao

Thành Trung |

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc xử phạt lái xe sử dụng rượu, bia vượt mức cho phép chưa có tính răn đe cao.

Danh tính thượng sĩ công an lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Vân Trường |

Lái xe biển xanh gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển là Thượng sĩ tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Lái xe đi ngược chiều trên cao tốc: Phạt 7,5 triệu đồng, tước bằng lái

Q.Hiệu |

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trưa ngày 27.4.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Xử phạt lái xe uống rượu, bia chưa có tính răn đe cao

Thành Trung |

Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc xử phạt lái xe sử dụng rượu, bia vượt mức cho phép chưa có tính răn đe cao.

Danh tính thượng sĩ công an lái xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Vân Trường |

Lái xe biển xanh gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển là Thượng sĩ tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Lái xe đi ngược chiều trên cao tốc: Phạt 7,5 triệu đồng, tước bằng lái

Q.Hiệu |

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 2) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trưa ngày 27.4.