Đề nghị sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU

ÁI VÂN - VÂN GIANG |

Ngày 14.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu do bà Veronika Veits, Giám đốc Cơ quan Quản trị đại dương quốc tế và nghề cá bền vững, Tổng vụ các vấn đề biển và thủy sản của EC làm Trưởng đoàn. Trong hơn 10 ngày qua, đoàn đã có nhiều cuộc kiểm tra, làm việc với các bộ, ngành, địa phương ven biển của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp Đoàn EC, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam là thực hiện chính sách phát triển nghề cá hiện đại bền vững, có trách nhiệm; phòng, chống và sớm chấm dứt hoàn toàn các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì, xây dựng kế hoạch và chiến lược nhiều giai đoạn để khắc phục được các vấn đề còn tồn tại hiện nay trong quản lý, cơ sở vật chất cũng như nhận thức của ngư dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong đoàn công tác Ủy ban châu Âu sẽ có những đánh giá tích cực, sát với nỗ lực triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định của Việt Nam.

Đồng thời, ông đề nghị Đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu ủng hộ xem xét những nỗ lực tích cực của Việt Nam để sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Veronika Veits khẳng định các cuộc làm việc trong hơn 10 ngày qua của đoàn công tác Ủy ban châu Âu là rất cụ thể; thông tin được chia sẻ minh bạch do hai bên trao đổi với nhau rất thẳng thắn.

Cá nhân bà và các thành viên trong đoàn ấn tượng với những kết quả Việt Nam đã đạt được trong thực hiện các khuyến nghị của EC.

Đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu cũng đề nghị Việt Nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các giải pháp hiệu quả để chống tàu thuyền của ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng biển các quốc gia khác, bởi đây là mấu chốt trong việc tháo gỡ “thẻ vàng” đối với thuỷ sản Việt Nam.

Bà Veronika Veits hoàn toàn đồng tình với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc Việt Nam phải tái cơ cấu lại đội tàu, đảm bảo năng lực khai thác phù hợp với nguồn lợi hải sản. Bên cạnh đó, cần tái cơ cấu lại sản xuất của ngành theo hướng khuyến khích ngư dân chuyển đổi từ khai thác sang nuôi trồng hải sản.

ÁI VÂN - VÂN GIANG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có khả năng được gỡ “thẻ vàng” thủy sản

PHONG NGUYỄN |

Từ 5-14.11.2019, Đoàn thanh tra Tổng vụ Biển và Thủy sản Châu Âu (DG - MARE) thuộc Liên minh Châu Âu (EC) đến Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sau 2 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, Việt Nam đang dần tiến tới khả năng gỡ được “thẻ vàng”.

Từ 5-14.11, Việt Nam báo cáo Đoàn thanh tra EC về khắc phục “thẻ vàng"

Minh Nhung |

Từ 5-14.11.2019, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thuỷ sản thuộc Liên minh Châu Âu sẽ đến Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về “thẻ vàng”

Minh Nhung |

Cả hệ thống chính trị của Việt Nam đang vào cuộc để nỗ lực  thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Việt Nam có khả năng được gỡ “thẻ vàng” thủy sản

PHONG NGUYỄN |

Từ 5-14.11.2019, Đoàn thanh tra Tổng vụ Biển và Thủy sản Châu Âu (DG - MARE) thuộc Liên minh Châu Âu (EC) đến Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Sau 2 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, Việt Nam đang dần tiến tới khả năng gỡ được “thẻ vàng”.

Từ 5-14.11, Việt Nam báo cáo Đoàn thanh tra EC về khắc phục “thẻ vàng"

Minh Nhung |

Từ 5-14.11.2019, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thuỷ sản thuộc Liên minh Châu Âu sẽ đến Việt Nam kiểm tra việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp.

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về “thẻ vàng”

Minh Nhung |

Cả hệ thống chính trị của Việt Nam đang vào cuộc để nỗ lực  thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).