Đề nghị Mỹ chuyển giao tàu tuần tra cho Việt Nam trong năm 2019

H.Liên |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đề nghị Mỹ chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton tiếp theo cho Việt Nam trong năm 2019.

Chiều 25.1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Nước đề nghị Mỹ phối hợp triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa cũng như chuyển giao tàu tuần tra lớp Hamilton tiếp theo cho Việt Nam trong năm 2019 và hỗ trợ Việt Nam triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan năm 2018.

Ngoài ra, đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Mỹ dự kiến vào tháng 3.2018, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thiên tai, thực thi pháp luật trên biển, đào tạo, quân y, công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định, Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác. Mỹ cũng đang nỗ lực cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh, như vấn đề xử lý hậu quả chất độc dioxin, tìm kiếm quân nhân còn mất tích…

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Bộ trưởng James Mattis khẳng định, Mỹ ủng hộ Việt Nam có vai trò trọng tâm, tích cực tại ASEAN, ủng hộ các diễn đàn đa phương trong khuôn khổ ASEAN. Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam và các nước trong khu vực tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế để cùng nhau phát triển thịnh vượng. 

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt-Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin Biên Hòa

Vân Anh |

Ngày 23.1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Mỹ ủng hộ an ninh hàng hải Thái Bình Dương

Vân Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Indonesia, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh hàng hải trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường thăm Việt Nam, Indonesia

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 21.1 bắt đầu chuyến thăm Châu Á kéo dài 1 tuần. Điểm dừng chân của ông trong chuyến thăm này là Indonesia và Việt Nam, theo AFP. 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Việt-Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin Biên Hòa

Vân Anh |

Ngày 23.1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Mỹ ủng hộ an ninh hàng hải Thái Bình Dương

Vân Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Indonesia, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh hàng hải trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường thăm Việt Nam, Indonesia

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 21.1 bắt đầu chuyến thăm Châu Á kéo dài 1 tuần. Điểm dừng chân của ông trong chuyến thăm này là Indonesia và Việt Nam, theo AFP.