Đề nghị kiểm soát giá hàng hoá, hạn chế "ăn theo" giá xăng dầu để trục lợi

Phạm Đông |

Cử tri và nhân dân kiến nghị các bộ, ngành liên quan có giải pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả giá cả hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Hạn chế tình trạng “ăn theo” giá xăng dầu như hiện nay để trục lợi.

Sáng 14.3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 9 xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2.2022 của Quốc hội.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân kiến nghị nhiều vụ việc đáng chú ý trong thời gian qua như: về tình trạng giá xăng, dầu tăng kéo theo giá của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, chi phí khác tăng khiến đời sống, sản xuất người dân gặp khó khăn hơn; về vụ việc tai nạn thương tâm chìm ca nô chở khách du lịch khiến nhiều người tử vong tại Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam; tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân phản ánh về tình trạng “loạn giá” kit xét nghiệm nhanh COVID19; việc rao bán các mặt hàng thuốc điều trị virus “xách tay” từ Nga, Trung Quốc… trên các trang mạng xã hội; về việc mua thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 cho người điều trị tại nhà còn gặp nhiều khó khăn, nhiều người phải mua thuốc ngoài “chợ đen” với giá cao hơn nhiều lần giá nhà nước quy định.

Ngoài ra, tại một số nơi, việc khai báo, cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh gặp nhiều khó khăn do trạm y tế cơ sở quá tải; tình trạng thiếu lao động, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh do bị cách ly; tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong học sinh, giáo viên tại trường học sau khi tổ chức học trực tiếp...

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2.2022 của Quốc hội.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 2.2022 của Quốc hội.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan có giải pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả giá cả hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu hạn chế tình trạng “ăn theo” giá xăng dầu như hiện nay để trục lợi; quan tâm, có biện pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành hữu quan có biện pháp quản lý, triệt phá, xử lý nghiêm loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông lợi dụng sự hoang mang, thiếu hiểu biết của người dân trong thời điểm diễn ra dịch bệnh COVID-19 và tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có biện pháp quyết liệt, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, nâng giá kit xét nghiệm nhanh COVID-19, nhập lậu thuốc điều trị COVID-19. Tăng cường kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng tăng giá bán bất hợp lý.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri đúng thời hạn, đảm bảo việc giải quyết có chất lượng; khẩn trương giải quyết các kiến nghị đã quá thời hạn nhưng chưa được giải quyết, trả lời.

Đồng thời chỉ đạo Bộ Y tế sớm có hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để mua thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID19 điều trị tại nhà; xác nhận nhiễm COVID19 và cấp giấy chứng nhận đã khỏi bệnh cho người dân...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chất vấn Bộ trưởng Công Thương về cung ứng, điều hành giá xăng dầu

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà sẽ trả lời chính tại phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về vấn đề giá xăng dầu, quản lý đất đai.

Tăng giá xăng dầu phải sát thị trường, sử dụng quỹ bình ổn hỗ trợ người dân

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ việc tăng giá xăng dầu phải sát với thị trường, tiết kiệm tối đa có thể, theo nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ người dân, hỗ trợ nền kinh tế.

Giao Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính chủ động điều hành giá xăng dầu

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung cầu thị trường xăng dầu theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chất vấn Bộ trưởng Công Thương về cung ứng, điều hành giá xăng dầu

Phạm Đông |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà sẽ trả lời chính tại phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về vấn đề giá xăng dầu, quản lý đất đai.

Tăng giá xăng dầu phải sát thị trường, sử dụng quỹ bình ổn hỗ trợ người dân

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ việc tăng giá xăng dầu phải sát với thị trường, tiết kiệm tối đa có thể, theo nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá, tiết kiệm chi phí trong kinh doanh xăng dầu để hỗ trợ người dân, hỗ trợ nền kinh tế.

Giao Bộ Công Thương phối hợp Bộ Tài chính chủ động điều hành giá xăng dầu

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung cầu thị trường xăng dầu theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.