Đề nghị khai báo y tế bắt buộc đối với người địa phương khác về Hà Nội

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị khai báo y tế bắt buộc đối với người địa phương khác về Hà Nội.

Chiều 15.2, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tất cả các khâu truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu và xét nghiệm đã được đảm bảo, theo kịp tình hình.

Những ca F0 đã được xử lý triệt để. Hơn 10.000 tổ giám sát cộng đồng rất quan trọng, đã theo sát tình hình và thực hiện các khâu chống dịch. Trên cơ sở các biện pháp triển khai đã đảm bảo kiểm soát dịch, giúp cho nhân dân đón Tết ấm cúng, an toàn.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, với ca bệnh người Nhật Bản đã được thành phố vào cuộc như một ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngành y tế lấy mẫu kịp thời toàn bộ cho những người bên trong khách sạn với tốc độ nhanh.

Ngoài ra, Hà Nội đã lấy đủ mẫu của các nhân viên Cụm cảng Hàng không tại sân bay Nội Bài. Hà Nội đã xử phạt nghiêm ca bệnh 2009 khai báo không trung thực, những người không đeo khẩu trang.

Hà Nội đề nghị Bộ Y tế sớm xác định được nguyên nhân ca bệnh người Nhật Bản. Hà Nội lo ngại tới đây hàng triệu người quay trở lại làm việc và học tập. Do đó, Hà Nội đã cho học sinh phổ thông trở xuống nghỉ học hoặc học trực tuyến đến hết tháng 2. Thành phố đề nghị nhân dân và phụ huynh chia sẻ để sớm dập dịch. Với các trường đại học, Hà Nội đề nghị Bộ Giáo dục cho sinh viên học trực tuyến, thay cho việc tập trung học tại lớp, tại trường.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, đối với việc người từ các địa phương về, Hà Nội đề nghị các bộ, ngành có liên quan hỗ trợ Thành phố trong việc khai báo y tế bắt buộc để kiểm soát. Trên địa bàn Hà Nội có các tổ COVID-19 cộng đồng, cảnh sát khu vực sẽ đến từng nơi để kiểm soát quyết liệt, đảm bảo mọi hoạt động của nhân dân trên địa bàn.

Hà Nội phong tỏa nơi ở bệnh nhân COVID-19 tại Ba Đình

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội trưa nay 15.2, người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là N.T.H., nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại Yên Thế, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cũng trong ngày 15.2, lực lượng chức năng tiến hành phong toả nơi ở của bệnh nhân này.

Đây là ca bệnh thứ 34 trên địa bàn thành phố kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh.

Chị H. là nhân viên kinh doanh tại văn phòng chi nhánh của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam tại Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội cho hay chị H. có tiếp xúc gần, họp cùng phòng bệnh nhân 2229 (chuyên gia Nhật Bản) tại Văn phòng chi nhánh Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Hiện người này được cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện tại, sức khỏe của N.T.H. và gia đình bình thường, không ho, không sốt, không khó thở.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh chiến lược chống dịch COVID-19: Khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc

Phạm Đông - Tuấn Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương trong cả nước thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, linh hoạt hơn trên tinh thần đẩy mạnh chiến lược phòng chống dịch, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc.

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết sẽ phải khai báo y tế thế nào?

Tùng Giang - Phạm Đông |

Những người dân trở lại Hà Nội sau Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ phải khai báo y tế cho Trạm y tế phường, xã hoặc khai báo trên phần mềm Bluzone.

Bắc Giang: Phạt 10 triệu đồng cá nhân không khai báo y tế

Phan Loan |

Chiều 13.2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không khai báo y tế với mức phạt 10 triệu đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đẩy mạnh chiến lược chống dịch COVID-19: Khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc

Phạm Đông - Tuấn Anh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương trong cả nước thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, linh hoạt hơn trên tinh thần đẩy mạnh chiến lược phòng chống dịch, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc.

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết sẽ phải khai báo y tế thế nào?

Tùng Giang - Phạm Đông |

Những người dân trở lại Hà Nội sau Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ phải khai báo y tế cho Trạm y tế phường, xã hoặc khai báo trên phần mềm Bluzone.

Bắc Giang: Phạt 10 triệu đồng cá nhân không khai báo y tế

Phan Loan |

Chiều 13.2, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân không khai báo y tế với mức phạt 10 triệu đồng.