Đề nghị chia nhóm sim điện thoại số đẹp, giá khởi điểm cao nhất là 200 triệu đồng

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội đề nghị chia ra các nhóm thuê bao viễn thông để đánh giá đúng giá trị tiềm năng "số đẹp", nhằm tăng thu ngân sách, cũng làm giảm thiểu các trường hợp bỏ cọc, trúng đấu giá mà không lấy.

Cần phân nhóm thuê bao điện thoại "số đẹp" để đấu giá

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều nay (25.10), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi).

Góp ý vào dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), nhiều ý kiến quan tâm liên quan tới quy định về đấu giá số thuê bao dịch vụ viễn thông. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Bình Định) cho rằng thực tế có rất nhiều số thuê bao có giá trị cao so với giá khởi điểm.

Ông đề nghị những số thuê bao dịch vụ viễn thông cũng cần được chia ra các nhóm để đánh giá đúng giá trị tiềm năng, nhằm tăng thu ngân sách, cũng làm giảm thiểu các trường hợp bỏ cọc, trúng đấu giá mà không lấy.

Nếu không phân nhóm sẽ xảy ra nhiều trường hợp bỏ cọc khi nhiều số trúng đấu giá lên tới vài chục, vài trăm triệu đến vài tỉ đồng. Người trúng đấu giá sau đó thấy không phù hợp với nhu cầu thì họ sẽ trả lại số đấu giá và chỉ mất cọc tương đương với 262 nghìn đồng - giá khởi điểm thấp nhất theo Dự thảo Luật Viễn thông.

Đại biểu cũng đề cập đến những số có giá trị cao, đồng thời tham khảo thí điểm đấu giá biển số xe ôtô. Ông Cảnh đề nghị việc phân nhóm này giao cho bộ chủ quản quy định cụ thể.

Số thuê bao di động sau khi đấu giá không thành công ở các nhóm sẽ được chuyển xuống nhóm có mức giá khởi điểm thấp hơn để tiếp tục đấu giá. Số ở nhóm có mức giá khởi điểm thấp nhất sau khi đấu giá không thành sẽ được phân bổ trực tiếp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Theo ông Cảnh, số điện thoại gồm có nhiều chữ số khác nhau, nếu số điện thoại nào có 6 số cuối được sắp xếp theo quy tắc thì có thể được xem là số đẹp.

Cụ thể, ông Cảnh đề xuất giá khởi điểm từng nhóm như sau. Cụ thể, nhóm số có giá trị khởi điểm 200 triệu đồng là các số có 6 chữ số cuối giống nhau như 111111, 6 chữ số cuối tiến đều như 123456...

Số có giá trị khởi điểm 50 triệu đồng là các số có 5 chữ số cuối giống nhau, ví dụ như 122222; có 2 lần 3 số giống nhau như 111222; có 2 chữ số lặp lại 3 lần như 121212; có 2 số đầu giống nhau và 4 số cuối giống nhau như 112222…

Số có giá trị khởi điểm 10 triệu là các số có chữ số đầu và cuối giống nhau, 4 chữ số giữa giống nhau như 122221…

Những số còn lại thì sẽ có giá 262.000 đồng như dự thảo Luật quy định.

Quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong đảm bảo bí mật thông tin

Góp ý về một số nội dung cụ thể liên quan đến bảo đảm bí mật thông tin, ĐBQH Dương Tấn Quân (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: Theo quy định hiện hành, người sử dụng dịch vụ viễn thông tiết lộ thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông đã thể hiện rõ việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ và việc đồng ý đó có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tuy nhiên, tại dự thảo luật lại quy định, ngườisử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý cung cấp thông tin thuê bao sau khi doanh nghiệp viễn thông đã thông báo rõ ràng công khai bằng hình thức phù hợp với người sử dụng về mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin.

Theo đại biểu, quy định như vậy chưa phù hợp, do vậy cần cân nhắc theo hướng không nên quy định việc này cho doanh nghiệp viễn thông mà nên quy định trách nhiệm này cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc chia sẻ, bảo mật thông tin với điều kiện đã được trang bị thiết bị công nghệ kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, kiểm soát người sử dụng bị khai thác thông tin, dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân.

Về quyền, nghĩa vụ của đại lý dịch vụ viễn thông tại Điều 14, đại biểu đề nghị xem xét sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 14 liên quan đến quy định về chịu sự kiểm tra kiểm soát của doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông thành chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước địa phương, để đảm bảo vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành có liên quan…

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Những biển số tam hoa, tứ quý lên sàn đấu giá ngày 26.10

Khánh An |

Trong 955 biển số được mang ra đấu giá vào ngày mai (26.10), có 22 biển số tam hoa, tứ quý của các tỉnh thành.

Quy trách nhiệm doanh nghiệp viễn thông, chủ thuê bao để xử lý sim rác

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, chiều 25.10, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn Thông (sửa đổi).

Cân nhắc việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt khi làm căn cước

NHÓM PV |

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, sáng 25.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Căn cước.

Không xin được chuyển tuyến, bệnh nhân tự bỏ tiền túi lên Thủ đô khám bệnh

Mạnh Cường |

Nằm viện 5 ngày nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, xin chuyển tuyến trên không được, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Định) đã tự xin xuất viện đưa con lên Hà Nội để khám, điều trị.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Chưa thực hiện rào chắn, tổ chức lại giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tô Thế |

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo ngày 28.10, đơn vị thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa thực hiện rào chắn theo phương án mới.

Đau lòng cảnh bệnh nhân, người nhà ở ĐBSCL mòn mỏi khóc chờ máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Hơn nửa năm, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thiếu máu kéo dài đã ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ ở Cần Thơ mà còn khiến nhiều bệnh nhân, bác sĩ trong cả khu vực ĐBSCL lâm cảnh "khóc chờ máu"...

Phát triển du lịch mạo hiểm, đừng “mất bò mới lo làm chuồng”

Chí Long |

Vụ tai nạn tại Khu du lịch Làng Cù Lần gióng lên hồi chuông báo động trong khai thác du lịch mạo hiểm, đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, phát triển loại hình tiềm năng này.

Những biển số tam hoa, tứ quý lên sàn đấu giá ngày 26.10

Khánh An |

Trong 955 biển số được mang ra đấu giá vào ngày mai (26.10), có 22 biển số tam hoa, tứ quý của các tỉnh thành.

Quy trách nhiệm doanh nghiệp viễn thông, chủ thuê bao để xử lý sim rác

NHÓM PV |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, chiều 25.10, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Viễn Thông (sửa đổi).

Cân nhắc việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt khi làm căn cước

NHÓM PV |

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, sáng 25.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Căn cước.