Đề nghị các nước EU sớm ký phê chuẩn Hiệp định EVFTA

Hải Anh |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với các đối tác về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đề nghị các nước EU sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA. 

Tiếp tục các hoạt động bên lề Phiên thảo luận cấp cao khoá 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 27.9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Malta, Marocco, Albania, El Salvador và Bộ trưởng Du lịch và Pháp ngữ Canada.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao đổi với các đối tác về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, tăng cường trao đổi đoàn, đề nghị các nước EU sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Các nước khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ song phương, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, các bộ trưởng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần tới nhân dân Việt Nam và gia đình cố Chủ tịch.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Simon Conveney đề xuất cuộc gặp của hai Thủ tướng bên lề Hội nghị ASEM sắp tới, khẳng định tiếp tục dành hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, nước duy nhất bên ngoài Châu Phi được Ireland hỗ trợ dài hạn, sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao; rà phá bom mìn; chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc; hứa sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA cho biết đang xem xét tích cực đề xuất của Việt Nam về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Malta Carmelo Abela khẳng định sẵn sàng thúc đẩy sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA, mong ký bản ghi nhớ về vấn đề con nuôi, sẵn sàng xem xét đề xuất cụ thể của Việt Nam về thúc đẩy và bảo hộ đầu tư, hợp tác đào tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Marocco Nasser Bourita khẳng định ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, đề xuất tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các trung tâm ngoại giao đa phương ở New York, Geneve, Vienna… để cùng thúc đẩy các vấn đề quan tâm chung và chủ nghĩa đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Hugo Martinez đánh giá cao các bài học của Việt Nam nhất là trong đấu tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc, chủ động trao công hàm khẳng định ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an 2020-2021, mong muốn thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Bộ trưởng Du lịch và Pháp ngữ Canada Melanie Jolly mong hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, thúc đẩy vai trò của tiếng Pháp, nhất là tại Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ tại Armenia tháng 10.2018.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hungary ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, sớm ký EVFTA

Ngọc Vân |

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một đối tác ưu tiên. Hungary ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU và sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hungary Orbán Viktor khẳng định trong cuộc hội đàm ngày 25.9.

Việt Nam - EU cùng nỗ lực sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

HL |

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo Liên minh Châu Âu đã nhất trí việc hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy các thủ tục cuối cùng để sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU.

Chủ tịch INTA: "EVFTA sẽ giúp Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu tốt hơn"

Vân Anh |

Gặp gỡ báo chí trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện Châu Âu, ông Bernd Lange cho biết, dự kiến đến mùa xuân 2018 hai bên sẽ hoàn tất các bước cuối cùng của Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), và phía EU đang nỗ lực hoàn thành ký kết - phê chuẩn trước mùa hè năm 2018.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hungary ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU, sớm ký EVFTA

Ngọc Vân |

Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một đối tác ưu tiên. Hungary ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với EU và sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hungary Orbán Viktor khẳng định trong cuộc hội đàm ngày 25.9.

Việt Nam - EU cùng nỗ lực sớm ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA

HL |

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo Liên minh Châu Âu đã nhất trí việc hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy các thủ tục cuối cùng để sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU.

Chủ tịch INTA: "EVFTA sẽ giúp Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu tốt hơn"

Vân Anh |

Gặp gỡ báo chí trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện Châu Âu, ông Bernd Lange cho biết, dự kiến đến mùa xuân 2018 hai bên sẽ hoàn tất các bước cuối cùng của Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), và phía EU đang nỗ lực hoàn thành ký kết - phê chuẩn trước mùa hè năm 2018.