Đề nghị Anh tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu Việt Nam tiếp cận thị trường

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Anh tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Anh trong cuộc tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh.

Ngày 22.6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab đang thăm chính thức Việt Nam và kết hợp tham dự Đối thoại chính sách cấp cao ASEM.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh thời gian qua, tin tưởng chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Anh sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Dominic Raab khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Anh ở khu vực, nhất là trong bối cảnh nước Anh hậu Brexit đang triển khai điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường can dự và hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Để thúc đẩy các nội hàm hợp tác theo tinh thần Tuyên bố chung giữa hai bên năm 2020 về quan hệ Đối tác chiến lược trong 10 năm tới, hai bên nhất trí sớm nối lại các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đồng thời khôi phục các cơ chế hợp tác trở lại bình thường khi điều kiện kiểm soát dịch bệnh cho phép.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao Anh là nước đi đầu về nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19 và một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho sáng kiến COVAX. Phó Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh hỗ trợ hơn nữa về tiếp cận vaccine, cũng như xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam.

Để tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại Tự do song phương Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Anh tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Anh.

Phó Thủ tướng đồng thời khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế số, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, giáo dục đào tạo…

Đánh giá cao hợp tác thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực (2020-2021) và tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng phối hợp để bảo đảm thành công của Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu do Anh đăng cai vào tháng 11.2021. Bộ trưởng Dominic Raab cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Anh trong nỗ lực trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN, cũng như trong gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hoà bình tại Biển Đông, nhấn mạnh Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý cho tất cả hoạt động trên biển và đại dương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Anh hỗ trợ 4 tỉ USD để doanh nghiệp tăng đầu tư vào Việt Nam

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng Quỹ tài chính của Anh đã cung cấp 4 tỉ USD hỗ trợ các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Anh chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung cũng như xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Hải Anh |

Mỹ ngày 21.6 công bố chia sẻ thêm 55 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh và Caribbea, Châu Á và Châu Phi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Anh hỗ trợ 4 tỉ USD để doanh nghiệp tăng đầu tư vào Việt Nam

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng Quỹ tài chính của Anh đã cung cấp 4 tỉ USD hỗ trợ các doanh nghiệp Anh tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Anh chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19

Song Minh |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn cung cũng như xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Hải Anh |

Mỹ ngày 21.6 công bố chia sẻ thêm 55 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh và Caribbea, Châu Á và Châu Phi.