Đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Đặng Chung |

Chiều 2.4, sau khi chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước.

Tờ trình do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày nêu: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình nhân sự bầu Chủ tịch Nước, ngoài các quy định pháp luật còn có điểm 2 Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 9.3.2021).

Tại Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất phương án nhân sự được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Nước.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 5.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Nước.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước, tân Chủ tịch Nước sẽ thực hiện tuyên thệ vào sáng 5.4.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê ở Quảng Nam. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội 3 khoá XI, XIII và XIV.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, ông làm cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, từng bước trưởng thành với nhiều vị trí công tác ở quê nhà. Từ chuyên viên, phó văn phòng, chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama Đà Nẵng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Từ năm 1997 đến 2006, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Tháng 3.2006, ông giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ, sau đó làm Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, sau đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tháng 8.2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng. Đến ngày 26.7.2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội XIII, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hai "trường hợp đặc biệt" tái cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.

Sáng 2.4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ Thủ tướng cho đến khi chuyển giao cho Thủ tướng kế nhiệm (dự kiến Quốc hội sẽ bầu và tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ vào chiều 5.4).

Cũng trong ngày 2.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV là nhằm thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Đặng Chung |

Chiều 2.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ thành công

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, sáng 2.4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với các thành viên Chính phủ làm nên một nhiệm kỳ thành công, với nhiều dấu ấn của một Chính phủ kiến tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao của Chính phủ

Đặng đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới việc thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, đột phá quan trọng, mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào “điểm nghẽn” kéo dài, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Đặng Chung |

Chiều 2.4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một nhiệm kỳ thành công

Đặng Chung - Đông Phương |

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, sáng 2.4, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với các thành viên Chính phủ làm nên một nhiệm kỳ thành công, với nhiều dấu ấn của một Chính phủ kiến tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân.

Thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao của Chính phủ

Đặng đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới việc thực hiện các đột phá chiến lược là ưu tiên cao trong chỉ đạo điều hành. Trong đó, đột phá quan trọng, mở đường là đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là tấn công vào “điểm nghẽn” kéo dài, đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ mang tính “dẫn dắt” cho thu hút đầu tư.