ĐBQH: “Trói” quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG -Đ.CHUNG |

Đại biểu Trần Tất Thế (đoàn Hà Nam) cho rằng, đối với công trình xây dựng tạm, dự luật quy định hết thời hạn trong giấy phép thì chủ nhà phải tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế. Quy định như vậy là không công bằng cho người dân trong khu bị quy hoạch, vì thực tế rất nhiều trường hợp Nhà nước thực hiện quy hoạch song không đúng với thời hạn. Nếu Dự luật tiếp tục “trói” quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý.

Chiều 23.5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đại biểu Trần Tất Thế (đoàn Hà Nam) góp ý, hiện nay có rất nhiều luật khác liên quan đến Luật Xây dựng như Luật quy hoạch đô thị, Luật đất đai, Luật nhà ở… do đó cần rà soát đánh giá phạm vi nội dụng sửa đổi để Luật Xây dựng với các luật nói trên đồng bộ, không chồng chéo.

Đặc biệt, cần xác định vai trò chức năng nội dung đối với các điều chỉnh luật theo hướng giới hạn và tập trung vào công tác cũng như nguyên tắc quy định pháp luật liên quan đến xây dựng. Việc này, theo đại biểu Thế nhằm mục đích xác đinh quyền và nghĩa vụ của chủ thể công trình một cách có hiệu quả và bên vững, kể cả cơ quan nhà nước.

Theo vị đại biểu đoàn Hà Nam, thực tế Dự thảo luật đã đưa ra nhiều nội dung các Nghị định của Chính Phủ về đầu tư xây dựng công trình, quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng… đang triển khai nhưng gặp nhiều vướng mắc nên cần đánh giá cho phù hợp.

Về điều kiện cấp phép, đại biểu Thế nói, tại Điều 70, đối với công trình xây dựng tạm, Dự thảo luật quy định hết thời hạn trong giấy phép thì chủ nhà phải tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế.

“Quy định như vậy là không công bằng cho người dân trong khu bị quy hoạch, vì thực tế rất nhiều trường hợp Nhà nước thực hiện quy hoạch song không đúng với thời hạn”, ông nói và cho biết nếu dự luật tiếp tục “trói” quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý.

Góp ý trong thảo luận, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) đã chỉ ra một số hạn chế, sai sót trong Dự thảo luật. Cũng qua đây, ông đề nghị bổ sung các điều khoản nghiêm ngặt trong phòng cháy chữa cháy bởi thời gian qua tình trạng cháy nổ ở các chung cư rất nhiều, liên tục. Trung bình 1 năm thì có trên 30 vụ cháy lớn. Nhiều vụ cháy ngoài gây ảnh hưởng đến người thì còn ảnh hưởng đến môi trường nhưng trong sửa đổi lần này không có điều chỉnh.

Góp ý thêm, ông Phương cho rằng, trong khu chung cư mới phải có giải phải để có chỗ đậu xe ô tô riêng, nếu chủ đầu tư chưa làm nổi thì khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện. “Lượng xe ô tô ngày càng tăng, nếu xe ô tô tại chung cư ngày càng nhiều thì hiểm họa càng lớn. Xe chạy trên đường còn cháy nổ, xe đậu cũng cháy nổ thì xe để chung cư cũng rất nguy hiểm…”, vị đại biểu này nêu. Từ đó, ông kiến nghị xem xét bổ sung định hướng về phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư trong thời gian tới.

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG -Đ.CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nhiều điểm mới theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, nhằm minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

TPHCM còn 19 cơ quan báo chí đến năm 2025 sau quy hoạch

MINH QUÂN |

Sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Tất Thành, Nha Trang không phù hợp quy hoạch

Nhiệt Băng |

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đề xuất 3 vị trí xây dựng bãi đỗ xe để giải quyết kẹt xe ở TP Nha Trang, nhưng 1 trong 3 vị trí đề xuất không phù hợp quy hoạch.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nhiều điểm mới theo hướng cắt giảm các thủ tục hành chính, nhằm minh bạch hóa hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

TPHCM còn 19 cơ quan báo chí đến năm 2025 sau quy hoạch

MINH QUÂN |

Sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Bãi đỗ xe trên đường Nguyễn Tất Thành, Nha Trang không phù hợp quy hoạch

Nhiệt Băng |

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đề xuất 3 vị trí xây dựng bãi đỗ xe để giải quyết kẹt xe ở TP Nha Trang, nhưng 1 trong 3 vị trí đề xuất không phù hợp quy hoạch.