ĐBQH tranh luận khi nói về các vụ án Hồ Duy Hải, Lương Hữu Phước...

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Sáng 13.6, tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế- xã hội, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) đã nhắc tới vụ Hồ Duy Hải; vụ bị cáo nhảy lầu tự tử... sau khi tòa tuyên án ở Bình Phước. Về vấn đề này, Phó Chánh án TADN Cấp cao tại TP.HCM (Đoàn Hậu Giang) đã giơ biển tranh luận lại.

Thảo luận tại hội trường, Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) cho rằng, báo cáo của Chính phủ đã nêu rõ kết quả trong phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh điều tra, truy tố đưa ra xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng, đã mang lại niềm tin cho nhân dân, xã hội và dư luận.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng cũng nêu ra  những vụ án gây chú ý dư luận thời gian vừa quanghi vấn trong nhân dân và dư luận về tính đúng đắn phán quyết của toà án cũng như những vi phạm trong hoạt động tố tụng như vụ án Hồ Duy Hải; vụ nghi vấn công ty của Nhật hối lộ ở Bắc Ninh; vụ lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên; vụ nhảy lầu tự tử ở TAND Bình Phước… và điển hình là vụ "gỗ lậu" ở Quảng Trị đã có nhiều dấu hiệu oan sai, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong tố tụng mà đoàn ĐBQH Quảng Trị đã giám sát báo cáo.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị). Ảnh TTXVN.
Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị). Ảnh TTXVN.

Vị đại biểu này cho rằng, điển hình là vụ gỗ ở Quảng Trị đã có nhiều  dấu hiệu oan sai, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong tố tụng mà đoàn ĐBQH Quảng Trị đã giám sát báo cáo. "Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng, Quảng bình và nhiều ĐBQH đã kiến nghị giám đốc thẩm vụ án nhưng đến nay đã gần 1 năm mà cơ quan có trách nhiệm chưa xem xét, trả lời", ông nói thêm.

Ông Thắng cho rằng hành vi vi phạm nghiêm trọng tố tụng trong vụ án nêu trên đã được Cơ quan điều tra khởi tố hơn 1 năm nay nhưng chưa được đưa ra xét xử, trong khi đó người dân phải chấp hành án phạt tù, của cải bị bán, bị tịch thu, người tự tử, người còn lại vào vòng tù tội đang tiếp tục kêu oan...

Tranh luận lại những vấn đề đại biểu Thắng nêu ra, đại biểu Phạm Hồng Phong, Phó Chánh án TADN Cấp cao tại TP.HCM (Đoàn Hậu Giang) cho rằng khi xét xử thì Hội đồng phải đọc rất nhiều hồ sơ. Có vụ án hồ sơ chở cả xe ô tô.

Ông nói, HĐXX đọc, kiểm tra các chứng cứ qua các lời khai và còn phải tranh tụng tại phiên tòa mới đưa ra phán quyết đúng đắn của HĐXX. “Chúng ta không nên chỉ qua một vài trang giấy hay một vài bình luận để đưa ra quyết định là không có cơ sở”, vị đại biểu này nói.

Theo ông Phong, trong hoạt động xét xử có hai cấp là xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Xét xử phúc thẩm thì bản án đã có hiệu lực pháp luật thì buộc các cơ quan tổ chức, cá nhân phải thi hành. Tuy nhiên, người tham gia tố tụng cho rằng bản án có sai phạm thì có quyền làm đơn khiếu nại yêu cầu theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.

Ngoài ra, còn có quyền làm đơn khiếu nại lên đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại bản án có hiệu lực này. Không những thế Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội cũng thành lập các đoàn giám sát đến việc xem xét bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

“Chúng ta không thể đưa ra hiện tượng cá biệt để đánh giá bản chất của nền tư pháp là chưa đúng. Tôi cũng chia sẻ mất mát của gia đình nhưng không nên bức xúc mang tính tiêu cực trong vụ việc mà làm những việc thiếu suy nghĩ. Cần phải tiếp thực hiện các bước còn lại của pháp luật đã quy định”, đại biểu Phạm Hồng Phong nói.

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu nói gì về vụ án tử tù Hồ Duy Hải bên hành lang Quốc hội?

Chung Nguyên Vương |

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền  - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật cho biết, một số Đại biểu Quốc hội đang có kiến nghị với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có giám sát đối với vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ kiến nghị xem xét lại vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có báo cáo “Quan điểm của VKSND Tối cao về vụ Hồ Duy Hải ở Long An” gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Nội chính T.Ư; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước.

Vụ Hồ Duy Hải: Cơ quan chuyên môn của QH nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý

Vương Trần - Phạm Đông |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, liên quan tới vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đảm bảo đúng pháp luật của Nhà nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại biểu nói gì về vụ án tử tù Hồ Duy Hải bên hành lang Quốc hội?

Chung Nguyên Vương |

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền  - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật cho biết, một số Đại biểu Quốc hội đang có kiến nghị với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có giám sát đối với vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sẽ kiến nghị xem xét lại vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có báo cáo “Quan điểm của VKSND Tối cao về vụ Hồ Duy Hải ở Long An” gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; Trưởng ban Nội chính T.Ư; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước.

Vụ Hồ Duy Hải: Cơ quan chuyên môn của QH nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý

Vương Trần - Phạm Đông |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, liên quan tới vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đảm bảo đúng pháp luật của Nhà nước.