ĐBQH nói về nạn trộm cướp lộng hành tại TP.HCM: Sao để tội phạm ngang nhiên như thế?

Lê Phương |

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, ĐB Lưu Bình Nhưỡng bức xúc chuyện trộm cướp lộng hành tại TP.HCM. Ông đặt câu hỏi vì sao cơ quan chức năng lại để trộm cướp ngang nhiên như đi vào chốn không người.

Thưa ông, chuyện hai hiệp sỹ hy sinh khi bắt cướp chưa “nguội” thì mới đây lại xảy ra chuyện cán bộ ngoại giao nước bạn tại TP.HCM bị cướp giữa ban ngày trên phố. Ông có bình luận gì?

Tôi rất buồn khi lãnh đạo công an TP.HCM nói TP.HCM là thành phố yên ổn. Tôi đã nói lại câu này rồi, TP.HCM hiện nay xét trên bình diện chung là thành phố mất an toàn nhất trong toàn quốc. Rất mệt mỏi. Nhiều người cứ lên máy bay là nhắc nhau: “Vào trong kia hết sức lưu ý, không cầm điện thoại, không đi một mình…”.

TP.HCM là địa bàn rộng lớn, lượng dân cư đổ về rất đông với đủ loại thành phần,… vậy thành phố phải có sự quan tâm chỉ đạo, thi triển các chính sách đảm bảo an ninh cho tốt. Nên động viên nhân dân, chăm lo hiệp sỹ, động viên phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc để người dân là tai mắt, là lực lượng cùng phòng chống với mình chứ không nên để người dân hoặc vô cảm, hoặc sợ sệt.

Có mâu thuẫn không giữa ước mơ thành phố thông minh, đáng sống với tình trạng cướp giật, thưa ông?

Chúng ta đang có một triết lý rất đẹp của TP.HCM: Thành phố văn minh, giàu đẹp, trách nhiệm, nghĩa tình. Tôi thấy dường như chúng ta đang phát triển nóng ở khía cạnh nào đó, còn để nguội lạnh trong mối quan hệ với người dân. Giao thông ách tắc, ngập nước, an ninh trật tự…

Chúng ta sòng phẳng đi, công an kém hay trộm cướp quá lộng hành?

Không nên so sánh tội phạm với công an. Công an là lực lượng chuyên chính, được trang bị đầy đủ, sao lại so với tội phạm. Nếu như vậy, ở đây có vấn đề về việc chưa làm hết trách nhiệm chứ không phải do sức mạnh, vì sức mạnh anh hơn hẳn. Giờ anh chỉ cần làm hết trách nhiệm hoặc 50 – 60% trách nhiệm thì đã là cả vấn đề. Chúng ta mạnh hơn hẳn, đừng so mấy thằng trộm vặt, tập đoàn lẻ tẻ với công an.

Theo ông công tác kiểm tra, giám sát như thế nào để hạn chế tình trạng này?

Công an có biện pháp nghiệp vụ kiếm tra giám sát ngay từ cơ sở. Công an không chỉ hoạt động ngoài ánh sáng mà phải cả trong bóng tối. Anh có lực lượng, cơ sở sao lại để như thế. Vụ hai hiệp sỹ hy sinh, anh bảo anh biết Tài "mụn" rồi, vậy sao vẫn để nó như thế, sao không theo dõi để nó hoành hành?

Câu chuyện ở đây là người ta không chú trọng nhiều đến công tác đó. Có cảm giác như đang đi làm cái gì đó mà tôi không trả lời được. Dĩ nhiên có nhiều anh em, lực lượng, nhiều bộ phận xông xáo hiệu quả nhưng tổng thể không ổn. Sao lại để tội phạm ngang nhiên như thế. Có nghĩa nó không sợ lực lượng chuyên chính, dường như nó đang đi vào chỗ không người, không ngại ngùng gì, anh mất dạng và không có trong tiềm thức những kẻ chỉ hoạt động trong bóng tối.

Trách nhiệm của ai, thưa ông?

Đương nhiên là của cấp ủy địa phương.

Xin cảm ơn ông.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.