ĐBQH Dương Trung Quốc: Trịnh Xuân Thanh đầu thú là cơ hội để làm rõ “ô dù” to nhỏ đến đâu

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú không chỉ giúp cho các cơ quan chức năng làm rõ những sai phạm của bản thân Trịnh Xuân Thanh mà đây cũng là điều kiện tốt để rà soát lại những thế lực “ô dù” – Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc bày tỏ quan điểm về việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn 300 ngày lẩn trốn.

Việc nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) ra đầu thú đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Về vấn đề này, ĐBQH Dương Trung Quốc cho rằng, “Thứ nhất, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã cho thấy quyết tâm của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc dẫn độ Trịnh Xuân Thanh đã trở thành hiện thực. Thứ hai, việc Trịnh Xuân Thanh đích thân ra đầu thú là một kết quả đáng ghi nhận.

Thứ ba, việc bắt giữ được Trịnh Xuân Thanh là cơ hội để làm sáng tỏ những tội danh để xử lý theo pháp luật. Thứ tư, với cương vị của mình, Trịnh Xuân Thanh có liên quan đến cả những vụ việc khác thì đây sẽ là cơ sở, nhân chứng trong cuộc để làm sáng tỏ tất cả những gì có liên quan, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang muốn làm rõ ràng tất cả những sai sót dẫn đến sự thất thoát tài sản của nhà nước để xử lý đúng người, đúng tội theo đúng quy định của pháp luật.

Một điều nữa có thể thấy rằng, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú đã cho thấy sự quyết tâm, chúng ta làm đến cùng những hiện tượng gây bức xúc trong dân”.

Chia sẻ về việc sử dụng và quản lý cán bộ, ông Dương Trung Quốc bày tỏ mong muốn rằng chúng ta không nên để xảy ra những trường hợp tương tự như vụ việc của Trịnh Xuân Thanh. Không nên để mất cán bộ vì cách quản lý lỏng lẻo của chúng ta, một người với những sai phạm rất rõ ràng nhưng vẫn thăng tiến thì rõ ràng sẽ tạo nên bức xúc trong xã hội về việc sử dụng cán bộ.

Thứ hai, cần thiết phải quản lý cán bộ chặt chẽ, vì nếu cứ để tội phạm trốn thoát thì chúng ta lại càng mất nhiều công sức hơn trong việc tìm kiếm, dẫn độ và khiến lòng tin của nhân dân bị tổn hại. “Tôi cho rằng việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú cũng đã mang lại niềm tin cho mọi người rằng nếu đã làm sai thì chỉ có một con đường là thành khẩn để hưởng sự phán xét khoan hồng của pháp luật” – ĐBQH Dương Trung Quốc cho biết.

Trước ý kiến của dư luận về việc nếu như Trịnh Xuân Thanh không được nâng đỡ, che chắn bằng hệ thống “ô dù” thì khó có thể có những hành vi như vậy, ĐBQH Dương Trung Quốc thẳng thắn cho rằng “tốt nhất nhân cơ hội này chúng ta phải làm cho rõ xem ô dù to nhỏ đến đâu, sơ hở về pháp lý ở điểm nào và trách nhiệm của những người liên đới là ở chỗ nào. Rõ ràng trong nhiều vụ việc của cuộc sống chúng ta vẫn thấy rằng có sự xuất hiện của “ô dù”, cần làm rõ xem quyền lực này ở đâu để chúng ta rà soát lại. 

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương lên tiếng về “án” kỷ luật của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Đ.T |

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Chiều nay, 1.8, Bộ Công Thương đã lên tiếng về vấn đề này.

Trịnh Xuân Thanh đầu thú: 1 tình tiết giảm nhẹ nhưng nhiều tình tiết tăng nặng

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao đánh giá, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú chưa thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì bên cạnh tình tiết giảm nhẹ này, cơ quan chức năng còn xem xét về rất nhiều tình tiết tăng nặng khác như việc ông này lẩn trốn trong khoảng thời gian dài hơn 300 ngày...

Vì sao ông Trầm Bê bị bắt?

Bảo Thắng |

Việc Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công ra quyết định khởi tố ông Trầm Bê về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng đã đánh tan thông tin ông này đã thoát nạn trước đó.

Những thương vụ thoái vốn “dại khờ” của bà Hồ Thị Kim Thoa

Hải Yến |

Nhìn lại vụ việc thoái vốn Nhà nước tại DQC, TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu Điện Quang vào năm 2014 theo hình thức thỏa thuận. Lúc đó thị trường chứng khoán đã phát triển, thế nhưng, tại sao hàng triệu cổ phiếu đó đã không được đấu giá bán công khai để Nhà nước thu được nhiều hơn?

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã “thổi” 4.700 mét vuông đất “bay” vào túi ai?

Hà Anh |

Qua kết luận của UBKTTƯ về những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của gia đình bà Thoa, công luận đang cần một câu trả lời: Trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang, liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát về tay gia đình bà Thoa?

Bắt đại gia Trầm Bê và và một số cựu lãnh đạo Sacombank

P.V |

Hôm nay (1.8), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra lệnh bắt ông Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank - để điều tra vụ án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Trịnh Xuân Thanh, cái gì đến đã đến

Anh Đào |

Năm 2014, cựu Bí thư TP Phòng Thành thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc là Vương Quốc Cường đã về nước đầu thú sau 2 năm lẩn trốn tại Mỹ.

Nhất thiết phải tạm giam Trịnh Xuân Thanh để phục vụ điều tra

Bảo Thắng |

Việc đầu thú thể hiện Trịnh Xuân Thanh sẵn sàng đối mặt với những hình phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là cần thiết.  

Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh

Văn Thắng |

Ngày 31.7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.  Báo Lao Động điểm lại hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Công Thương lên tiếng về “án” kỷ luật của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Đ.T |

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Chiều nay, 1.8, Bộ Công Thương đã lên tiếng về vấn đề này.

Trịnh Xuân Thanh đầu thú: 1 tình tiết giảm nhẹ nhưng nhiều tình tiết tăng nặng

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao đánh giá, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú chưa thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì bên cạnh tình tiết giảm nhẹ này, cơ quan chức năng còn xem xét về rất nhiều tình tiết tăng nặng khác như việc ông này lẩn trốn trong khoảng thời gian dài hơn 300 ngày...

Vì sao ông Trầm Bê bị bắt?

Bảo Thắng |

Việc Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công ra quyết định khởi tố ông Trầm Bê về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng đã đánh tan thông tin ông này đã thoát nạn trước đó.

Những thương vụ thoái vốn “dại khờ” của bà Hồ Thị Kim Thoa

Hải Yến |

Nhìn lại vụ việc thoái vốn Nhà nước tại DQC, TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu Điện Quang vào năm 2014 theo hình thức thỏa thuận. Lúc đó thị trường chứng khoán đã phát triển, thế nhưng, tại sao hàng triệu cổ phiếu đó đã không được đấu giá bán công khai để Nhà nước thu được nhiều hơn?

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã “thổi” 4.700 mét vuông đất “bay” vào túi ai?

Hà Anh |

Qua kết luận của UBKTTƯ về những sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của gia đình bà Thoa, công luận đang cần một câu trả lời: Trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn Nhà nước tại Cty CP Bóng đèn Điện Quang, liệu tài sản Nhà nước có bị thất thoát về tay gia đình bà Thoa?

Bắt đại gia Trầm Bê và và một số cựu lãnh đạo Sacombank

P.V |

Hôm nay (1.8), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra lệnh bắt ông Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank - để điều tra vụ án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Trịnh Xuân Thanh, cái gì đến đã đến

Anh Đào |

Năm 2014, cựu Bí thư TP Phòng Thành thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc là Vương Quốc Cường đã về nước đầu thú sau 2 năm lẩn trốn tại Mỹ.

Nhất thiết phải tạm giam Trịnh Xuân Thanh để phục vụ điều tra

Bảo Thắng |

Việc đầu thú thể hiện Trịnh Xuân Thanh sẵn sàng đối mặt với những hình phạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, tạm giam nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang là cần thiết.  

Hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh

Văn Thắng |

Ngày 31.7, Bộ Công an cho biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế.  Báo Lao Động điểm lại hành trình một năm chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.