ĐBQH đề xuất người làm quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa

Nguyên - Hùng - Trung |

Đại biểu Lâm Đình Thắng (TP. Hồ Chí Minh) kiến nghị, những người làm công tác quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa.

Chiều 8.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trình bày Báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục trước Quốc hội.

Góp ý về dự thảo luật này, theo đại biểu Lâm Đình Thắng (TPHCM), Điều 30 của dự thảo Luật Giáo dục quy định về Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa cần quy định rõ việc cán bộ đang quản lý nhà nước về giáo dục không được tham gia viết sách giáo khoa.

“Trừ những trường hợp được nhà nước phân công viết”, ông Thắng nói và cho biết, thời gian qua đã có hiện tượng một số cán bộ quản lý giáo dục được tư nhân mời viết sách giáo khoa.

Lý do cần cấm người làm công tác quản lý nhà nước không được tham gia viết sách giao khoa, theo ông Thắng là do những người này sẽ tham mưu cho hội đồng đánh giá, thẩm định các bộ sách giáo khoa do tư nhân và các đơn vị nhà nước viết.

Ngoài việc cấm cán bộ quản lý giáo dục tham gia viết sách giáo khoa, vị đại biểu đoàn TPHCM còn kiến nghị thêm một số vấn đề liên quan tới dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Thứ nhất, ông Thắng cho rằng cần bổ sung thêm mục tiêu phát triển toàn diện cả về ngôn ngữ cho trẻ mầm non trong mục tiêu của giáo dục mầm non.

“Ý này được nhiều giáo viên và hiệu trưởng của các trường mầm non đề xuất, nhưng trong dự thảo chưa tiếp thu ý này”, ông Thắng nói và đề nghị, nếu không đưa kiến nghị này vào dự thảo luật thì cần có giải trình cụ thể.

Về phương pháp giáo dục phổ thông, ông Thắng cho biết, hiện nay chúng ta đang quan trọng yếu tố giáo dục khai phóng, có nghĩa là làm sao để phát huy và tôn trọng được năng lực của từng cá thể trong môi trường giáo dục.

“Tuy nhiên, khi đặt vào trong yêu cầu của giáo dục phổ thông theo Luật Giáo dục lại không cho thấy điều đó”, ông Thắng nói và kiến nghị nên bổ sung thêm 1 dòng “nếu dùng từ khai phóng thì phải định nghĩa, nếu không dùng từ khai phóng thì phải ghi thêm vào đó một cái ý đó là tôn trọng và phát huy được năng lực của từng học sinh” vào trong luật.

Ông Thắng phàn nàn về việc học sinh hiện nay bị cuốn vào các bài kiểm tra, các bài thi liên tục nên không còn cảm hứng học tập.

Từ đó, ông Thắng kiến nghị nên đưa nội dung cấm hoặc hạn chế chạy đua điểm số, chạy đua theo thành tích trong ngành giáo dục đặc biệt là giáo dục phổ thông và giáo dục cơ sở trong Luật Giáo dục để tránh việc học sinh mất cảm hứng học tập, bao nhiêu thời gian tập trung hết vào làm bài kiểm tra và các bài thi.

Ngoài ra, ông Thắng cho rằng, cần thêm tính cập nhật với những yêu cầu của thời đại và môi trường hội nhập quốc tế vào phương pháp và yêu cầu của giáo dục phổ thông.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: GDP tăng 6,6-6,8%.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 8.11, với 447/450 đại biểu Quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết tán thành (chiếm 92,16%) thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Uỷ ban Tư pháp Quốc hội chỉ ra 3 điểm Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) cần hoàn thiện

Nguyên - Hùng - Trung |

Uỷ ban Tư pháp cho rằng, dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) còn nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, thiếu các tài liệu, kinh nghiệm quốc tế,... cần sửa đổi, bổ sung thêm.

Những tội nào không được đặc xá?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Góp ý về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có ý kiến đề nghị không đặc xá đối với người bị kết án về các tội phạm ma túy, đánh bạc, giết người, hiếp dâm trẻ em, chống phá cơ sở giam giữ và một số tội phạm khác trong BLHS.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: GDP tăng 6,6-6,8%.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 8.11, với 447/450 đại biểu Quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết tán thành (chiếm 92,16%) thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Uỷ ban Tư pháp Quốc hội chỉ ra 3 điểm Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) cần hoàn thiện

Nguyên - Hùng - Trung |

Uỷ ban Tư pháp cho rằng, dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) còn nhiều điểm chưa hoàn chỉnh, thiếu các tài liệu, kinh nghiệm quốc tế,... cần sửa đổi, bổ sung thêm.

Những tội nào không được đặc xá?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Góp ý về dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có ý kiến đề nghị không đặc xá đối với người bị kết án về các tội phạm ma túy, đánh bạc, giết người, hiếp dâm trẻ em, chống phá cơ sở giam giữ và một số tội phạm khác trong BLHS.