ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ngày 30.11, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp tục phiên tiếp xúc cử tri ngày thứ 2, tại huyện Chư Pứh của Gia Lai. Tại đây, nhiều khó khăn của cử tri đã được Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo tháo gỡ.

Tại hội trường xã Ia Rong, cử tri Trần Quang Khẩn (trú huyện Chư Pứh) trình bày bất cập của chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

Cụ thể chính sách nhân văn của chương trình xuống với người dân dường như có "dấu hiệu cắt, xén".

Ông dẫn chứng: "Xã tôi, mỗi hộ nghèo được Chương trình 135 cấp phát 7 triệu đồng để mua bò. Chính quyền bảo không đủ, nói dân đóng thêm mấy triệu để mua con bò 15-16 triệu đồng, trong khi 7 triệu đồng đó, người dân chúng đủ mua con bò to. Bò mua nơi khác  không hợp khí hậu, thổ nhưỡng nên hiện tượng chết và bị bệnh khá nhiều. Hiệu quả dự án Chương trình 135 không cao.

Cử tri Huỳnh Thị Thu Hà chuyển tải lên Đoàn ĐBQH: "Xã Ia Rong của Chư Pứh là xã khó khăn vùng 3, con em học tại trường của xã nhưng lại không được cấp phát chế độ, chính sách gì. Tuy vậy, con em xã Ia Rong đi học trường khác lại được cấp chế độ như gạo, tiền ăn... Đây là điều mà người dân cảm thấy khó hiểu, rất tâm tư".

Những ý kiến liên quan thẩm quyền xử lý cấp địa phương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị Phó Chủ tịch huyện Chư Pứh - Nguyễn Minh Tứ tháo gỡ.

Ông Tứ cho biết, Chương trình 135 cấp giống, vật nuôi là tỉnh giao cho Cty CP Kinh doanh và Phát triển miền Núi (18/ Lê Hồng Phong, P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai) cung ứng. "Bản thân tôi và huyện đã có văn bản kiến nghị tỉnh nên giao việc cung ứng vật nuôi cho huyện, huyện giao xã đi mua để cấp cho dân. Bởi lẽ bò, dê địa phương tự cung ứng được và môi trường thời tiết phù hợp với địa phương đó. Chúng tôi sẽ kiến nghị lên HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao việc này về cho địa phương", ông Tứ quả quyết.    

Tình hình người nghèo khó tiếp cận nguồn vốn vay, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai tạo điều kiện, hướng dẫn tận tình cho người dân vay vốn, bởi bà con không thể vay thì không có nguồn vốn để sản xuất.

Về các trường hợp bà con kiến nghị đầu tư cơ sở hạ tầng, thủy lợi, giao thông, cầu đường, đường điện, sửa chữa nâng cấp các tuyến Quốc lộ..., Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, đây đều là các ý kiến xác đáng. Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn, người dân cũng cần chia sẻ với Nhà nước, dự án gì trọng điểm thì ưu tiên, chứ đầu tư đồng loạt là rất khó.

"Đối với nâng cấp tuyến đường 6C, Đoàn ĐBQH sẽ báo cáo để các ngành chức năng xem xét, nếu có nguồn tài chính thì sẽ đầu tư để giúp cho sự phát triển kinh tế của địa phương", Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường lưu ý, các lãnh đạo huyện sau khi chỉ đạo giải quyết các ý kiến cử tri, có kết quả thì gửi báo cáo về Đoàn ĐBQH Gia Lai để theo dõi, đôn đốc xử lý.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại kết toàn dân tộc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã hòa mình gửi gắm tình cảm và chung vui với cộng đồng dân tộc Gia Lai trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con, dân làng nơi đây.

Công đoàn Việt Nam hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em Gia Lai

SONG HÂN |

Cháu Khang bị bệnh tim từ lúc lọt lòng, sẻ chia khó khăn với gia đình đoàn viên lúc hoạn nạn, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ một phần kinh phí giúp em thực hiện ca phẫu thuật.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đề ra nhiều quyết sách tháo gỡ vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại kết toàn dân tộc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã hòa mình gửi gắm tình cảm và chung vui với cộng đồng dân tộc Gia Lai trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con, dân làng nơi đây.

Công đoàn Việt Nam hỗ trợ kinh phí mổ tim cho trẻ em Gia Lai

SONG HÂN |

Cháu Khang bị bệnh tim từ lúc lọt lòng, sẻ chia khó khăn với gia đình đoàn viên lúc hoạn nạn, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ một phần kinh phí giúp em thực hiện ca phẫu thuật.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đề ra nhiều quyết sách tháo gỡ vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai.