ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Đánh giá cao công tác chống dịch

Phát biểu tại hội trường, Đại biểu Bùi Văn Cường – Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ, việc cả thế giới đang loay hoay với đại dịch, hơn một nửa dân số thế giới vẫn còn giãn cách xã hội thì mọi người có mặt đông đủ tại hội trường Diên Hồng với tâm thế thoải mái, an toàn là một hạnh phúc rất lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới không có được. Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế đánh giá cao, coi là điểm sáng toàn cầu về phòng, chống dịch.

Theo đại biểu Cường, có được kết quả này là nhờ chiến lược, sách lược chống dịch đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân.

“Qua thành công chống dịch này đã củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng, Chính phủ và qua đây cũng rút ra nhiều bài học quý về quản lý phát triển, quản trị rủi ro đối phó với những thảm họa dịch bệnh trong tương lai”- Đại biểu Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cũng đánh giá cao những giải pháp Chính phủ đã đưa ra để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Trong đó có nhiều gói hỗ trợ kịp thời cho người lao động, người yếu thế và doanh nghiệp. Trong khi các nước tăng trưởng âm, thì chúng ta vẫn giữ mức tăng trưởng quý I/2020 là 3,82% - cao nhất trong khu vực.

Đại biểu Bùi Văn Cường cũng “hiến kế” cho 2 vấn đề cần tập trung chỉ đạo triển khai để phát triển kinh tế.

Đầu tiên là nhanh chóng sửa đổi, hoàn thiện những bất cập, vướng mắc về thể chế pháp luật, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hướng tới những chuẩn mực của OECD. Tiếp đó cần phát triển những cơ sở hạ tầng chiến lược, đầu tư những yếu tố nền tảng để phát huy tiềm năng, lợi thế vượt trội của các vùng kinh tế.

Hiện nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Google đang thực hiện kế hoạch tìm đến các địa điểm tiềm năng ở Việt Nam. Ông cho rằng Quốc hội cần đồng hành cùng Chính phủ có hành động sớm để chớp lấy thời cơ hiếm hoi này.

Cần dành nguồn lực cho phát triển hạ tầng kết nối

Bên cạnh đó, Đại biểu Bùi Văn Cường cho rằng, Chính phủ cần dành nguồn lực cho phát triển hạ tầng kết nối để phát huy tối đa các tiềm năng, nâng cao lợi thế cạnh tranh, cho thấy rõ tầm quan trọng của việc liên kết vùng.

“Tôi xin lấy Tây Nguyên để minh họa cho đề xuất này. Tây Nguyên có đến 2 triệu hécta đất bazan màu mỡ tương đương với 60% diện tích đất bazan cả nước, rất phù hợp với những cây công nghiệp như cao su, cà phê, ca cao, hồ tiêu.

Đây đều là những cây công nghiệp quan trọng của Việt Nam, đã xuất khẩu và giữ được thị phần lớn về kim ngạch trên thế giới. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là xuất thô, giá trị gia tăng thấp do thiếu vắng các nhà đầu tư vào công nghiệp chế biến, trong khi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là trung tâm công nghiệp.

Đặc biệt nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, nơi có sẵn các hạ tầng chiến lược như sân bay, cảng biển quốc tế kết nối vào mạng lưới sản xuất và tiêu thụ toàn cầu. Điều quan trọng là cần một chất keo dính để kết dính các lợi thế này với nhau, đó chính là các cơ chế, chính sách khuyến khích và cơ sở hạ tầng liên kết vùng”- Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhấn mạnh.

Đại biểu Bùi Văn Cường kiến nghị, cần dành nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó đặc biệt quan trọng là cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông.

Cụ thể là cần có 3 tuyến cao tốc Đắk Lắk - Khánh Hòa, Đắk Nông - Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai - Bình Định. Nếu có 3 tuyến cao tốc này thì Tây Nguyên sẽ phát triển mạnh mẽ.

Ngoài ra ông cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách phục hồi và bảo vệ phát triển rừng gắn với sinh kế của người dân.

Nếu làm tốt hai việc này cùng với việc tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn mới chắc chắn sẽ phát huy được tiềm năng, lợi thế của Tây Nguyên, đưa vùng đất này phát triển nhanh cùng cả nước trong giai đoạn mới.

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: “Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn”

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

"Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn. Thịt gà cũng rất tốt. Cá, tôm, trứng cũng vậy, đều của người nông dân làm ra"- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu giải pháp trước việc giá thịt lợn bị đẩy lên cao.

ĐBQH: Không để tình trạng "đi lạc" vào hộ cận nghèo

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Đề cập tới chính sách tài khóa, các gói tín dụng, các gói hỗ trợ an sinh do thiệt hại vì COVID-19 cần được thanh tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Tiền Giang) nói không để tình trạng “bò đi lạc vào nhà quan” và “quan" đi lạc vào hộ cận nghèo” như một vài trường hợp được phản ánh trong thời gian gần đây.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: “Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn”

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

"Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn. Thịt gà cũng rất tốt. Cá, tôm, trứng cũng vậy, đều của người nông dân làm ra"- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu giải pháp trước việc giá thịt lợn bị đẩy lên cao.

ĐBQH: Không để tình trạng "đi lạc" vào hộ cận nghèo

C.NGUYÊN - T.VƯƠNG - Đ.CHUNG |

Đề cập tới chính sách tài khóa, các gói tín dụng, các gói hỗ trợ an sinh do thiệt hại vì COVID-19 cần được thanh tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Đoàn Tiền Giang) nói không để tình trạng “bò đi lạc vào nhà quan” và “quan" đi lạc vào hộ cận nghèo” như một vài trường hợp được phản ánh trong thời gian gần đây.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.