ĐBQH Bùi Văn Cường: Cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, gắn với trách nhiệm lãnh đạo

Lê Phương |

Chiều 28.5, phát biểu tranh luận với một số đại biểu tại phiên thảo luận tai hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2016, ĐB Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng cần phải xem xét kỹ lộ trình cổ phần hoá và phải có cơ chế gắn trách nhiệm, giao thẩm quyền đối với lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp nhà nước thì mới phát huy hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

ĐB Bùi Văn Cường cho rằng, DNNN ngoài các mục tiêu chung như tạo sản phẩm của cải vật chất cho xã hội; giải quyết việc làm cho người lao động; nộp thuế cho nhà nước như các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thì DNNN còn 2 nhiệm vụ rất quan trọng: (1) là Công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô, ổn định nền kinh tế; (2) lợi nhuận nộp ngân sách nhà nước, mà nội dung thứ 2 này rất quan trọng, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn thì lợi nhuận DNNN mang lại nhập vào ngân sách nhà nước là rất có ý nghĩa. Nếu là doanh nghiệp ngoài nhà nước thì lợi nhuận tạo ra sẽ rơi vào tư nhân hoặc các thành phần khác mà không vào ngân sách nhà nước, nên đề nghị báo cáo phải nói rất rõ điều này.

“Một số đại biểu nêu ý kiến muốn cổ phần hóa nhanh DNNN, tôi đề nghị phải có lộ trình phù hợp, cổ phần hoá DNNN là chủ trương đúng, nhưng cần có bước đi và cách làm phù hợp, chống thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Trong bối cảnh điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn thì phải xem xét kỹ. Chúng ta cứ so sánh với các nước khác như Hoa Kỳ hay một số nước, kinh tế của họ phát triển, doanh nghiệp nhà nước mang lại lợi nhuận không chiếm nhiều trong tổng nền kinh tế nên họ tư nhân hoá cơ bản DNNN. Nhưng với chúng ta, nguồn tiền này hết sức cần thiết cho kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đến khi kinh tế của ta phát triển, ta có thể cho tư nhân hóa, cổ phần hóa cơ bản DNNN, nhưng giai đoạn này, lợi nhuận ấy do DNNN làm ra hết sức cần thiết cho phần tích trữ của kinh tế nhà nước”, ĐB Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Từ đó, ĐB Bùi Văn Cường đề xuất cần có lộ trình cổ phần hóa hợp lý, những DNNN làm ăn hiệu quả cần thiết phải giữ. Ngoài ra phải có cơ chế quản lý, quản trị DNNN trong đó phải gắn trách nhiệm cho các lãnh đạo DNNN trong việc chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn, tài sản, lợi nhuận tạo ra, đi đôi với giao thẩm quyền và có chính sách lương, thưởng tương xứng với lợi nhuận do doanh nghiệp làm ra. Đồng thời tăng cường kiểm soát bằng các bộ công cụ rất cụ thể sẽ làm cho DNNN hoạt động hiệu quả.

“Anh nào giỏi mới dám nhận trách nhiệm lãnh đạo, bởi lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn là chỉ số đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, khi bố trí làm lãnh đạo phải gắn với cam kết trách nhiệm, thậm chí ký bảo lãnh bằng tài sản cá nhân, để tránh được câu chuyện không có năng lực vẫn muốn làm lãnh đạo.

Bên cạnh đó, việc gắn trách nhiệm này làm cho lãnh đạo DNNN phải rất cân nhắc khi quyết định phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư, hay chi tiêu. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có bộ công cụ quản lý, quản trị, giám sát chặt chẽ, thường xuyên đối với DNNN. Khi lãnh đạo nhận nhiệm vụ thì phải gắn với trách nhiệm rất cụ thể và có đủ thẩm quyền để quyết đinh việc kinh doanh hiệu quả. Chế độ lương, thưởng sẽ căn cứ theo lợi nhuận mang lại”, ĐB Bùi Văn Cường cho hay.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.