Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sớm xây dựng Quốc hội điện tử

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh điều này tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Văn phòng Quốc hội diễn ra ngày 5.1.

Sáng 5.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội có các Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện các cơ quan hữu quan…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2020 cũng đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi, hiệu quả, có nhiều đổi mới của Quốc hội với số lượng lớn các luật, nghị quyết được ban hành; nhiều nội dung, chính sách quan trọng được xem xét kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống; hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý của Nhà nước cũng như trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ, trong đó có chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội, do vậy Văn phòng Quốc hội có nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với những yêu cầu, mục tiêu cao trong bối cảnh nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ khai mạc vào ngày 25.1; tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 11 vào cuối tháng 3.2021; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23.5; Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước; quyết định các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2026...

Từ đó cho thấy nhiệm vụ của năm nay là rất nặng nề và có tính đặc thù, vì vậy đòi hỏi Văn phòng phải rất nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngay từ đầu năm, Văn phòng Quốc hội cần khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII sắp tới của Đảng, cũng như các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nhằm phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục kế thừa, đổi mới, phát triển để phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh nhiều hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, sớm xây dựng, hoàn thiện Quốc hội điện tử cũng như Văn phòng Quốc hội điện tử.

Nhân dịp này, Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

2 tác phẩm của Báo Lao Động giành giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

HỒNG CƯỜNG - HOÀI ANH |

Tại giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam", Báo Lao Động đã giành được 1 giải C với tác phẩm: "Hành trình 75 năm Quốc hội Việt Nam - Dấu ấn đổi mới, sáng tạo" và 1 giải Khuyến khích với tác phẩm: "Vụ truyền vong báo oán tại chùa Ba Vàng làm nóng nghị trường Quốc hội: Quyết liệt xử lý để bài trừ mê tín dị đoan".

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021). Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tăng thu ngân sách 158,5 nghìn tỉ đồng so với báo cáo Quốc hội

CAO NGUYÊN |

Về thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong năm này sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu lớn và đầy thách thức đó là tăng trưởng kinh tế phải đạt 6% (Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phấn đấu tăng trưởng 6,5%), thu NSNN tăng 3% so dự toán Quốc hội,...

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

2 tác phẩm của Báo Lao Động giành giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam"

HỒNG CƯỜNG - HOÀI ANH |

Tại giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam", Báo Lao Động đã giành được 1 giải C với tác phẩm: "Hành trình 75 năm Quốc hội Việt Nam - Dấu ấn đổi mới, sáng tạo" và 1 giải Khuyến khích với tác phẩm: "Vụ truyền vong báo oán tại chùa Ba Vàng làm nóng nghị trường Quốc hội: Quyết liệt xử lý để bài trừ mê tín dị đoan".

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

TRẦN LƯU |

Ngày 4.1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021). Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tăng thu ngân sách 158,5 nghìn tỉ đồng so với báo cáo Quốc hội

CAO NGUYÊN |

Về thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong năm này sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu lớn và đầy thách thức đó là tăng trưởng kinh tế phải đạt 6% (Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phấn đấu tăng trưởng 6,5%), thu NSNN tăng 3% so dự toán Quốc hội,...