Đẩy mạnh quan hệ song phương Việt Nam-Uganda phát triển hiệu quả, thực chất

Thanh Hà |

Việt Nam - Uganda nhất trí nỗ lực đẩy mạnh quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ sang giai đoạn phát triển mới tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.

Chiều 24.11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Uganda, Chủ tịch Đảng Phong trào Kháng chiến Quốc gia (NRM) Yoweri Kaguta Museveni thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Uganda, nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai đảng, hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu của Uganda trong xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng NRM và Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni, đất nước Uganda sẽ tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về quá trình đấu tranh gian khổ, lâu dài vì độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu toàn diện, nổi bật của Việt Nam sau hơn 35 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Uganda.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước Châu Phi anh em nói chung, Uganda nói riêng, những nước cùng trải qua đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có thể bổ sung cho nhau trong phát triển đất nước và khẳng định vị trí xứng đáng của các nước đang phát triển trên trường quốc tế.

Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước Châu Phi anh em nói chung, Uganda nói riêng. Ảnh: TTXVN
Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước Châu Phi anh em nói chung, Uganda nói riêng. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Uganda và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hoan nghênh những văn kiện, thỏa thuận hai nước đã ký kết nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực vẫn còn rất lớn.

Tổng Bí thư nêu các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí chính trị và chủ trương của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Uganda nhấn mạnh, nhân dân Uganda từ lâu đã ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển một nước Việt Nam thịnh vượng.

Tổng thống Uganda bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí nỗ lực đẩy mạnh quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ sang giai đoạn phát triển mới tương xứng với mong muốn và tiềm năng của hai nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Uganda coi nông nghiệp là trụ cột hợp tác quan trọng

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nông nghiệp, coi đây là một trong những trụ cột của hợp tác song phương, trong đó ưu tiên bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với tổng thống Uganda

Thanh Hà |

Sáng 24.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Uganda bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 23.11, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng đoàn đại biểu cấp cao Uganda đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Việt Nam - Uganda coi nông nghiệp là trụ cột hợp tác quan trọng

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nông nghiệp, coi đây là một trong những trụ cột của hợp tác song phương, trong đó ưu tiên bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với tổng thống Uganda

Thanh Hà |

Sáng 24.11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng thống Uganda Yoweri Kaguta Museveni đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Uganda bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 23.11, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Yoweri Kaguta Museveni cùng đoàn đại biểu cấp cao Uganda đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.