Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh

H.Liên |

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bên lề kỳ họp thứ 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sáng 27.9 là lần đầu tiên các Bộ trưởng ASEAN và GCC nhóm họp kể từ năm 2014.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait Sabah Al Khalid Al Sabah đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước ASEAN và GCC.

Đây là lần đầu tiên các Bộ trưởng ASEAN và GCC nhóm họp kể từ năm 2014 với mục đích đánh giá tình hình hợp tác, định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới, trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-GCC năm 2018, nhận định hợp tác ASEAN-GCC đã đạt được một số bước phát triển nhất định kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ vào năm 2009.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn giữa hai khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế như năng lượng, đầu tư, kết nối, cơ sở hạ tầng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khuyến khích hai bên tích cực trao đổi đề ra các bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-GCC đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa, mang lại lợi ích cho người dân hai khu vực.

Chia sẻ quan điểm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng ASEAN và GCC nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, trong đó có xây dựng Khuôn khổ Hợp tác 5 năm làm tài liệu định hướng cho các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên thuộc quan tâm chung như thương mại, đầu tư, phát triển bền vững, năng lượng, du lịch, cơ sở hạ tầng, giáo dục, giao lưu nhân dân…

Hai bên cũng sẽ khởi động lại các cơ chế tham vấn ở các cấp tham khảo chính trị và cấp làm việc, thúc đẩy hợp tác giữa hai Ban Thư ký, nhằm thảo luận các sáng kiến cụ thể cũng như tìm hiểu những cơ hội hợp tác mới. Các Bộ trưởng GCC khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, tích cực hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối khu vực, cam kết cùng ASEAN mang lại sức sống mới cho hợp tác ASEAN-GCC. 

Cũng nhân dịp này, các Bộ trưởng đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như bảo hộ kinh tế, khủng bố, xung đột địa chính trị, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu …. Các Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ và tôn trọng pháp quyền, trong đó bao gồm hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ và giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của các liên kết liên khu vực và các nỗ lực quốc tế trong giải quyết các thách thức chung mới nổi, vì hoà bình và thịnh vượng chung.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cam kết làm hết sức mình vì một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển

B.Q.T |

Trả lời phỏng vấn nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đoàn Việt Nam mang theo một thông điệp mạnh mẽ: Cam kết làm hết sức mình, trong khả năng và điều kiện cho phép để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, vì một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển; một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, dân chủ và dựa trên luật lệ.

Tân Đại sứ Hà Lan: Ưu tiên hợp tác các thành phố thông minh với Việt Nam

Vân Anh |

Tân Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman khẳng định, ưu tiên đầu tiên trong nhiệm kỳ đại sứ của bà tại Việt Nam là phát triển các mối quan hệ đã rất tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có thúc đẩy hợp tác địa phương giữa các thành phố thông minh.

Triển vọng hợp tác Việt Nam - WEF trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh về kết quả phối hợp triển khai giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong nông nghiệp và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

Sạt lở ở TP. Sa Đéc: Ngày 3.4, đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát

HOÀNG LỘC |

Ngay sau sạt lở, chính quyền xã Tân Phú Đông huy động lực lượng dân quân địa phương di dời tài sản có giá trị của người dân, gia cố đoạn sạt lở dài hơn 70m ở tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Công ty của những người mắc chứng tự kỷ

Thùy Linh |

"Những khách hàng đến đây ngoài sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ còn hiểu thêm về giá trị lao động của người tự kỷ", anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam (VAPs) - chia sẻ.

Loạt ảnh hiếm chưa từng công bố về Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung thời trẻ

Việt Phong |

Trong triển lãm "Giọt nước rơi trên kính", những hình ảnh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung lần đầu được công bố qua ống kính của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long.

Thủ tướng Đức dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraina

Khánh Minh |

Cuộc xung đột Nga - Ukraina có thể kéo dài 2 hoặc 4 năm và sẽ là thách thức đối với nước Đức - Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố.

Phố ẩm thực đêm ở TP Hồ Chí Minh cần điểm nhấn để hút khách

NGỌC LÊ |

Tại TP Hồ Chí Minh, không phải phố ẩm thực nào cũng hấp dẫn, bởi chưa có điểm nhấn riêng và sự thuận lợi cho người dân, du khách. Theo các chuyên gia, các khu phố này cần có những điểm nhấn riêng để hút khách.

Việt Nam cam kết làm hết sức mình vì một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển

B.Q.T |

Trả lời phỏng vấn nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đoàn Việt Nam mang theo một thông điệp mạnh mẽ: Cam kết làm hết sức mình, trong khả năng và điều kiện cho phép để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, vì một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển; một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, dân chủ và dựa trên luật lệ.

Tân Đại sứ Hà Lan: Ưu tiên hợp tác các thành phố thông minh với Việt Nam

Vân Anh |

Tân Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman khẳng định, ưu tiên đầu tiên trong nhiệm kỳ đại sứ của bà tại Việt Nam là phát triển các mối quan hệ đã rất tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có thúc đẩy hợp tác địa phương giữa các thành phố thông minh.

Triển vọng hợp tác Việt Nam - WEF trong nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh |

Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh về kết quả phối hợp triển khai giữa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong nông nghiệp và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.