Đẩy mạnh hợp tác giữa địa phương của Việt Nam với Amsterdam

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thành phố Amsterdam và các địa phương của Việt Nam cần xây dựng những khuôn khổ hợp tác mới nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 11.12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm thành phố Amsterdam và gặp Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của Thị trưởng Amsterdam dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Hà Lan đã xây dựng nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và chuyến thăm Hà Lan lần này nhằm nâng tầm hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác với thành phố Amsterdam, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Amsterdam, đặc biệt, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam là biểu tượng về tình hữu nghị cao đẹp giữa hai thành phố.

Thị trưởng Amsterdam bày tỏ vui mừng được chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm thành phố; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới thiết thực và hiệu quả hơn đối với quan hệ hai nước cũng như giữa thành phố Amsterdam và các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Amsterdam. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Amsterdam. Ảnh: VGP

Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển của Amsterdam về kinh tế, phát triển văn hóa - giáo dục, giải quyết các thách thức về môi trường đô thị, Thủ tướng đề nghị Thị trưởng Halsema cùng với ban lãnh đạo thành phố đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, chất thải rắn), kinh tế tuần hoàn, quy hoạch đô thị, giao lưu nhân dân, du lịch...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan bước vào giai đoạn phát triển mới dựa trên tinh thần hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, thành phố Amsterdam và các địa phương của Việt Nam cần xây dựng những khuôn khổ hợp tác mới nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Chia sẻ với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về những tiềm năng và định hướng hợp tác giữa hai bên, Thị trưởng Halsema cho biết, thành phố Amsterdam và thành phố Hà Nội đã có nhiều dự án hợp tác rất thiết thực trong thời gian qua.

Thành phố Amsterdam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực thế mạnh của Amsterdam như chuyển đổi năng lượng, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, xử lý ngập úng vùng nội đô, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh và phát triển bền vững.

Thị trưởng Halsema cũng bày tỏ sự quan tâm đối với những thách thức về biến đổi khí hậu và nước biển dâng mà các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt, đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thị trưởng Halsema bày tỏ mong muốn đến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng như sẵn sàng đón tiếp lãnh đạo thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh tới thăm Amsterdam để trao đổi về các dự án hợp tác cụ thể.

Nhân dịp thăm thành phố Amsterdam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan để thúc đẩy hợp tác về đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng thăm thung lũng Silicon của Châu Âu ở Hà Lan

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Công nghệ Brainport (BIC), thành phố Eindhoven, nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hà Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hà Lan

Khánh Minh |

Tối 10.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Đại Công quốc Luxembourg sang thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Rutte.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị cấp cao 45 năm quan hệ ASEAN - EU

Khánh Minh |

Rạng sáng 9.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm chính thức Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thủ tướng thăm thung lũng Silicon của Châu Âu ở Hà Lan

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Công nghệ Brainport (BIC), thành phố Eindhoven, nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hà Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Hà Lan

Khánh Minh |

Tối 10.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Đại Công quốc Luxembourg sang thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Rutte.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị cấp cao 45 năm quan hệ ASEAN - EU

Khánh Minh |

Rạng sáng 9.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm chính thức Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ.