Đấu tranh với các quan điểm sai trái càng làm Đảng thêm bản lĩnh, vững vàng

Vương Trần |

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, nhận diện và đấu tranh phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái trên không gian mạng, internet… trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm rất quan trọng.

Quan điểm sai trái, tác động khó lường

Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phản động lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Đặc biệt, nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề quan trọng hàng đầu được các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc với luận điệu sai trái rất nặng nề, nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, trước những sự kiện trọng đại của đất nước như dịp Đại hội Đảng, các thế lực thù địch thường tìm nhiều cách để đưa ra những luận điệu, quan điểm sai trái nhằm làm dao động tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chiêu thức của chúng thường là ra sức xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đồng thời đưa ra những luận điệu cho rằng Đảng không vì lợi ích của nhân dân. Cách làm của thế lực thù địch, phản động âm thầm, lâu dài nhưng tác hại thực sự rất khó lường.

Do đó, theo PGS.TS Nguyễn Đình Bắc, việc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng đang cận kề là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

"Đảng vững mạnh sẽ chiến thắng mọi kẻ thù"

Cùng trao đổi quanh vấn đề này, PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra nhận định: Trước mỗi kỳ Đại hội và trong thời gian chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng, cũng như suốt quá trình đi lên Chủ nghĩa xã hội, đất nước ta không tránh khỏi những ý kiến chống phá, những quan điểm thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

"Trước thềm Đại hội XIII chắc chắn không tránh khỏi những hành vi chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, các nhà khoa học, nhà chính trị cần phải nghiên cứu và đưa ra những lập luận, bác bỏ lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch", ông Lý nhấn mạnh.

Theo ông Lý, quá trình phát triển của Đảng, cũng như của các nhà nước là một quá trình đấu tranh. Đấu tranh với chính mình để loại bỏ những tật xấu, sự tha hóa, sự quan liêu bảo thủ từ bên trong. Đấu tranh để tiến bộ và phát triển… Đặc biệt là đấu tranh với các thế lực thù địch bên ngoài là quá trình liên tục không bao giờ dừng được. Tuy nhiên, chính những điều này càng tôi luyện cho Đảng thêm bản lĩnh vững vàng hơn, uy tín của Đảng ngày càng lên cao hơn.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng nhằm để Đảng ta thực sự là một chính đảng, khoa học, cách mạng và nhân văn, của giai cấp công nhân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Có như vậy mới có thể củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của dân, do dân và vì dân.

Dẫn hình ảnh cây xanh muốn trở thành đại thụ phải có quá trình, chịu đựng, vượt qua được mọi giông bão, PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng: Đảng cũng vậy, muốn trường tồn phải hoàn thiện mình, đấu tranh được với các thế lực thù địch bên ngoài. Đây là con đường tất yếu! Không sợ kẻ xấu! Không sợ các thế lực thù địch!

"Cây chỉ đổ khi có mối mọt bên trong, nhà chỉ đổ khi móng không chắc... và khi Đảng vững mạnh sẽ chiến thắng mọi kẻ thù" - PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Công cuộc đổi mới ở nước ta vừa có đổi mới kinh tế, vừa có đổi mới chính trị. Đổi mới kinh tế không phải là đổi mới một cách tùy tiện, vô nguyên tắc mà theo một định hướng chính trị nhất định.

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng, nếu cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm"

Vương Trần |

Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ, về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái, nếu chúng ta cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm. Cần phải có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để giai cấp công nhân nắm vững đường lối, tư tưởng, không bị lôi kéo, kích động.

Báo chí phải làm chủ trận địa thông tin, phản bác quan điểm sai trái

Vương Trần |

Báo chí chính thống cần thông tin nhanh, chính xác, làm chủ trận địa thông tin, đồng thời cần đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Công cuộc đổi mới ở nước ta vừa có đổi mới kinh tế, vừa có đổi mới chính trị. Đổi mới kinh tế không phải là đổi mới một cách tùy tiện, vô nguyên tắc mà theo một định hướng chính trị nhất định.

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng, nếu cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm"

Vương Trần |

Theo PGS.TS Vũ Quang Thọ, về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh với quan điểm sai trái, nếu chúng ta cứ xoa tay, kê cao gối ngủ là rất nguy hiểm. Cần phải có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục để giai cấp công nhân nắm vững đường lối, tư tưởng, không bị lôi kéo, kích động.

Báo chí phải làm chủ trận địa thông tin, phản bác quan điểm sai trái

Vương Trần |

Báo chí chính thống cần thông tin nhanh, chính xác, làm chủ trận địa thông tin, đồng thời cần đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.