Đấu tranh phê bình chưa thẳng thắn nên sai phạm kéo dài, dẫn đến phải kỷ luật

Nam Dương |

Tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 1.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hội nghị lần này sẽ lắng nghe báo cáo và xem xét kỷ luật cán bộ diện Thành ủy quản lý.

Đề cập đến công tác xây dựng, phát triển Đảng, sau khi nêu những việc đã làm tốt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Rà soát từ thực tiễn, một số nơi, người đứng đầu còn làm chưa tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, chưa tốt quy chế hoạt động của Đảng bộ ở cơ quan mình phụ trách, nên có nơi người đứng đầu chưa làm tốt công tác đoàn kết, việc lãnh đạo chưa đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng.

Có người đứng đầu chính quyền có quyết định sai với nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, do đó lần này phải xét kỷ luật cán bộ diện Thành ủy quản lý.

Vì sao lại có tình hình đó? Đối chiếu với Nghị quyết Trung ương 4 với 27 biểu hiện suy thoái đạo đức thì thấy hay vi phạm vào điều không chấp hành nghiêm các nguyên tắc, tổ chức của Đảng về tập trung dân chủ, quy chế hoạt động của Đảng bộ. Đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ để năm 2018 không phạm phải khuyết điểm này.

Bài học từ những sai phạm cho thấy cấp ủy biết, Thường vụ biết nhưng trong đấu tranh phê bình chưa đúng mức, chưa thẳng thắn, nên sai phạm kéo dài dẫn đến phải kỷ luật. Như vậy tính chiến đấu của cấp ủy, đặc biệt là trong Thường vụ, Thường trực hết sức quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng các cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe ý kiến của dân tốt hơn nữa, nếu quyết liệt thì đã giải quyết nhiều vụ việc nhanh, tốt hơn.

Ví dụ, vụ chợ An Đông, xảy ra đã lâu, Ban quản lý chưa thực sự phục vụ tiểu thương, nên họ phản ứng. Ngay sau khi Quận ủy Quận 5 quyết liệt, đi thẳng vào thực chất vấn đề, thay Trưởng Ban quản lý chợ thì tình hình khác hẳn.

“Nếu quyết liệt, đi thẳng vào thực chất thì giải quyết được ngay, không để vấn đề kéo dài”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói và cho biết dự kiến trong ngày mai, TP sẽ ký, triển khai quy chế tiếp nhận phản ánh của người dân qua 4 cơ quan: Cấp ủy, HĐND, UBND và MTTQ xử lý các thông tin được phản ánh. Nếu triển khai được quy chế này sẽ giúp TP tiếp nhận thông tin một cách có hệ thống, xử lý có phân công và trách nhiệm khẩn cấp.

Theo kế hoạch, Hội nghị BCH Đảng bộ TPHCM lần thứ 15 còn nghe Chủ tịch UBND TP đọc tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; nghe tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND TPHCM về kết quả thực hiện kết luận số 170 – KL/TU ngày 5-12-2016 của Thành ủy khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm cơ chế đặc biệt cho TPHCM

TX |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: Chính phủ thống nhất tạo cơ chế thí điểm để TPHCM chủ động trong điều hành, giải quyết công việc trên địa bàn thành phố, thay vì phải báo cáo các bộ, báo cáo Thủ tướng.

Bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng: Vào công chức, viên chức TPHCM sẽ đối đầu tỷ lệ chọi cao

K.NINH |

Kể từ ngày 1.11.2017, TPHCM bỏ quy định ứng viên phải có hộ khẩu thường trú TP.HCM thì mới tuyển dụng vào công chức, viên chức TPHCM. Như vậy, đối tượng tuyển dụng sẽ được mở rộng, tỷ lệ chọi vào các vị trí tuyển dụng sẽ tăng cao!

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Dự án "treo" càng lâu, người dân càng mất niềm tin vào chính quyền

M.Q |

Trước phản ánh của nhân dân về dự án công viên Sài Gòn Safari có vốn đầu tư 500 triệu USD nhưng bị bỏ hoang suốt 13 năm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, dự án Sài Gòn Safari càng để kéo dài, người dân càng mất niềm tin vào chính quyền và yêu cầu cán bộ giải quyết nhanh bức xúc của người dân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thí điểm cơ chế đặc biệt cho TPHCM

TX |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết: Chính phủ thống nhất tạo cơ chế thí điểm để TPHCM chủ động trong điều hành, giải quyết công việc trên địa bàn thành phố, thay vì phải báo cáo các bộ, báo cáo Thủ tướng.

Bỏ điều kiện hộ khẩu trong tuyển dụng: Vào công chức, viên chức TPHCM sẽ đối đầu tỷ lệ chọi cao

K.NINH |

Kể từ ngày 1.11.2017, TPHCM bỏ quy định ứng viên phải có hộ khẩu thường trú TP.HCM thì mới tuyển dụng vào công chức, viên chức TPHCM. Như vậy, đối tượng tuyển dụng sẽ được mở rộng, tỷ lệ chọi vào các vị trí tuyển dụng sẽ tăng cao!

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Dự án "treo" càng lâu, người dân càng mất niềm tin vào chính quyền

M.Q |

Trước phản ánh của nhân dân về dự án công viên Sài Gòn Safari có vốn đầu tư 500 triệu USD nhưng bị bỏ hoang suốt 13 năm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, dự án Sài Gòn Safari càng để kéo dài, người dân càng mất niềm tin vào chính quyền và yêu cầu cán bộ giải quyết nhanh bức xúc của người dân.