Đầu ra của nông sản không ổn định thì đời sống người dân rất bấp bênh

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 13.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến liên quan tới dự án Luật Trồng trọt.

Mở đầu phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có tờ trình về dự án Luật Trồng trọt. Tiếp đến, ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường đã trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật.

Thảo luận về dự luật, ông Trần Văn Túy – Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội cho ý kiến: Trong dự luật có nhấn mạnh tới việc canh tác, nói đến phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ nhưng không thấy đề cập tới việc khuyến khích sử dụng vật liệu hữu cơ và không cấm việc tiêu hủy vật liệu hữu cơ.

Có nhà khoa học đã tính toán, chỉ cần tận dụng lại rơm rạ ở Việt Nam chuyển sang phân sinh học thì giá trị rất lớn. Mà chúng ta lại đốt bỏ, gây ô nhiễm môi trường. Cái này rất lãng phí, do đó cần phải xem xét, rà soát thêm.

 
Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy. Ảnh QH.

Một nội dung khác là vấn đề chế biến bảo quản. Điệp khúc được mùa mất giá cái chính do công nghệ bảo quản và chế biến. Nông nghiệp có tính thời vụ mà không giải quyết được vấn đề này thì rất khó phát triển, thất thoát trong khâu bảo quản rất lớn. Xin đề nghị rà soát lại những vấn đề này.

Liên quan đến dự luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho hay: Vấn đề cây trồng, giống biến đổi gene, lai tạo giống đang được nhiều người quan tâm nhưng chưa rõ trong dự luật này. Do vậy cần phải rà soát lại vấn đề này kỹ hơn.

 
 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh QH.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng cần nghiên cứu, làm rõ, xây dựng chiến lược về quy hoạch, thị trường đầu ra cho sản phẩm người dân làm ra. Hiện, tình trạng tự phát, được mùa, mất giá là chuyện năm nào cũng có.

Cần giải quyết thị trường, dự báo như thế nào để đầu ra ổn định. Hiện chạy theo, tự phát nên tự nhiên cà phê, cao su, xoài có thời điểm bị chặt hết. Đầu ra không ổn định thì đời sống người dân rất vất vả, bấp bênh.

"Tôi lên Sơn La, thấy một số loại cây như nhãn, chanh leo, lãnh đạo tỉnh liên hệ trực tiếp với nước ngoài, thoả thuận mỗi năm thu mua bao nhiêu, đến xã nào thành lập HTX đến đấy. Nhân dân phấn khởi, đầu ra ổn định. Như vậy mới tốt", ông Tỵ nói.

Ông Tỵ nhận xét, nhìn chung tầm chưa ổn định, năm nào được mùa mất giá, cũng giải cứu, lúc khoai tây, su hào, lợn, gà. Phải làm sao sớm chấm dứt tình trạng này để dân đỡ khổ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

“Lợn 2 chuồng, rau 2 luống, giải cứu lợn” luật có khắc phục được không?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến liên quan tới dự án Luật Chăn nuôi.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: Không thể đi giải cứu nông sản mãi được

VƯƠNG TRẦN |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) lần thứ 13 sáng 10.4, nhiều đại biểu, lãnh đạo địa phương và các sở ngành của thành phố nhận định, hiện nay tình trạng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân là khá lớn.

Xin bộ trưởng hãy là người tiếp thị!

Anh Đào |

Trong khi rau củ bỏ thối đầy đồng đến bò cũng chẳng buồn ăn thì kim ngạch nhập khẩu rau củ 3 tháng đầu năm đã lên tới 340 triệu USD. Một con số đúng là xây xẩm mặt mày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Lợn 2 chuồng, rau 2 luống, giải cứu lợn” luật có khắc phục được không?

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 13.4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến liên quan tới dự án Luật Chăn nuôi.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: Không thể đi giải cứu nông sản mãi được

VƯƠNG TRẦN |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) lần thứ 13 sáng 10.4, nhiều đại biểu, lãnh đạo địa phương và các sở ngành của thành phố nhận định, hiện nay tình trạng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân là khá lớn.

Xin bộ trưởng hãy là người tiếp thị!

Anh Đào |

Trong khi rau củ bỏ thối đầy đồng đến bò cũng chẳng buồn ăn thì kim ngạch nhập khẩu rau củ 3 tháng đầu năm đã lên tới 340 triệu USD. Một con số đúng là xây xẩm mặt mày.