Dấu ấn đối ngoại và hội nhập đỉnh cao
Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Đoàn Thái Bình) cho biết, nước ta đã trải qua 1 nhiệm kỳ 5 năm, có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị, của đồng bào, của cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành cứu cánh và sức mạnh nội sinh để chúng ta có thể vượt qua thách thức và đạt tới thành công. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là kiến trúc sư và nhạc trưởng của mối quan hệ nhân hòa đó.
Nhiệm kỳ qua, nước ta đã khép lại được khoảng cách giữa lời nói và việc làm, khi đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là cuộc chiến sinh tử của Đảng ta để bảo vệ chính mình, để giữ lại niềm tin của người dân vào Đảng và chế độ, tạo ra động lực mới cho sự nghiệp phát triển nước nhà.
Theo ông Lộc, nhiệm kỳ này, đất nước ta đã ghi dấu ấn trên lĩnh vực đối ngoại và hội nhập đỉnh cao. Điều đó thể hiện bản lĩnh, ý chí và quyết tâm chính trị của nước ta trong việc đón bắt các xu thế của thời đại, huy động được các nguồn lực quốc tế cho công cuộc phát triển đất nước. Trong lĩnh vực này, nước ta cũng đạt được mục tiêu kép, vừa mở sâu rộng hội nhập, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Trong các hoạt động cộng đồng quốc tế, nước ta đã chủ trì thành công và tham gia kiến tạo, dẫn dắt một số sáng kiến vào hoạt động của cộng đồng quốc tế. Đó là những điểm sáng nhiệm kỳ gắn với vai trò của Chủ tịch Nước.
Mang lại niềm tin tưởng tuyệt đối cho cán bộ, nhân dân
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (TP.Hà Nội) cho biết, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, bất cập, đại dịch COVID-19 trên toàn cầu nhưng, với vai trò gương mẫu, liêm chính của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã và đang khéo léo chèo lái đưa đất nước Việt Nam chúng ta giữ vững ổn định chính trị.
Nước ta đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, như thành công trong phòng, dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, đem lại niềm tin tưởng tuyệt đối cho cán bộ, nhân dân; niềm ngưỡng mộ và tin cậy của cộng đồng quốc tế.
Theo bà Khánh, bài học về sự nêu gương liêm chính, tận tụy của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và các đồng chí lãnh đạo đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ, góp phần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trên mọi lĩnh vực, tập hợp được muôn triệu tấm lòng của cán bộ, nhân dân cùng hướng về Đảng và Nhà nước. Từ bài học này bà Khánh nhận thấy, cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương để có thể bảo đảm cho sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Đồng quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (Đoàn Khánh Hoà) cho biết, trên cương vị là nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò rất lớn trong việc thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại trong bối cảnh tình hình cả nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Chủ tịch Nước đã đề xuất nhiều sáng kiến quan trọng thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả giữa các nước và được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Vai trò Chủ tịch APEC, Chủ tịch AIPA, Chủ tịch năm ASEAN 2020 đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với thế giới và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Chiều 2.4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu để miễn nhiệm chức Chủ tịch Nước với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Nước. Kết quả: Có 440 đại biểu tham gia biểu quyết; có 438 đại biểu tán thành bằng 91,25%, có 1 đại biểu không tán thành bằng 0,21%, có 1 đại biểu không biểu quyết bằng 0,21%.
Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Nước, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó.
Cũng trong ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước. Người được giới thiệu là ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội bầu và tân Chủ tịch Nước sẽ tuyên thệ vào ngày 5.4.