Cho ý kiến vào dự án luật, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng: Bối cảnh đô thị phát triển rất cần thiết có luật này. Đô thị mà quản lý không tốt dẫn tới méo mó, cuộc sống của người dân không đảm bảo. Tuy nhiên trong dự luật này chưa làm rõ được nhiều vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra.
“Trong phạm vi, chúng tôi chưa thấy đề cập tới giao thông đô thị. Hệ thống giao thông động, giao thông tĩnh, tàu điện ngầm, đường sắt trên cao, bus nhanh, đường sắt đô thị… Những điều này đã hiện hữu nhưng quy định không gian kết nối như thế nào, nhà ga ra sao… thể hiện trong luật còn rất mờ nhạt” - ông Phúc nói.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng bày tỏ băn khoăn liên quan tới những vấn đề nhức nhối như bãi đỗ xe tại đô thị, vấn đề mật độ xây dựng, mật độ giao thông, mật độ cây xanh, hay như khu vui chơi cho thanh thiếu niên rồi vấn đề quản lý vỉa hè… cần có những quy định trong luật để quản lý tốt những vấn đề này.
“Một vấn đề tuy nhỏ nhưng cũng rất quan trọng là vấn đề quản lý “tên phố, số nhà” như thế nào? Đặt tên sao cho phù hợp, tránh tình trạng lộn xộn, theo nguyên tắc nào đó, bài bản. Đánh số mà không tìm được nhà thì đâu thể văn minh. Tôi hy vọng chúng ta có luật thì có cẩm nang để quản lý tốt, mang tính chất văn hóa, xã hội, môi trường sống tốt hơn” – ông Phúc nhấn mạnh.
Cho ý kiến vào dự luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: Như các ý kiến thảo luận về sự cần thiết phải xây dựng luật để quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phân biệt rõ, đối tượng, phạm vi điều chỉnh. Phải rõ được nội hàm, tính đồng bộ, thống nhất. Những quy định cần mang tính phân định chặt chẽ. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng không trùng lặp, tránh chồng chéo. Trước hết cần xem lại mối tương quan của Luật này với luật khác. Vấn đề thủ tục hành chính cũng cần tiếp tục rà soát, sao cho trên tinh thần đơn giản hóa thủ tục hành chính.
“Nếu chúng ta thiếu quy định chặt chẽ, những vấn đề này sẽ rất khó khăn trong quản lý phát triển đô thị. Luật phải giải quyết được những bất cập, bức xúc, hạn chế, tồn tại. Do đó, Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đại biểu những vấn đề liên quan” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.