Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ngày 7.8.

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Ngày 7.8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; có các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Ngọc Anh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Ngọc Anh

Ngoài ra, đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở cần hoàn thành tốt; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung chuẩn bị kỹ văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối.

Cụ thể, Báo cáo chính trị phải nêu bật được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị; phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính Đảng, tính đoàn kết với thái độ khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, lắng nghe.

Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, công tác nhân sự cấp ủy phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời, phải đánh giá cán bộ “đúng và trúng” để bố trí đúng người, đúng việc.

Trong đó, phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù; phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Khối cần có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ông Mai Văn Chính đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức T.Ư khóa mới

Vương Trần |

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban: Có lúc rất khó bố trí cán bộ tại địa phương

Vương Trần |

Liên quan tới vấn đề nhân sự, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban lưu ý, có những lúc nhân sự “chín đồng loạt”, Bí thư, hai đồng chí Phó Bí thư nghỉ một loạt, rất khó bố trí cán bộ.

Ban Tổ chức T.Ư bổ nhiệm 3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Vương Trần - Ngọc Anh |

Đây là 3 ứng viên có điểm thi cao nhất trong tổng số 8 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Mai Văn Chính đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức T.Ư khóa mới

Vương Trần |

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Ban Tổ chức T.Ư Hà Ban: Có lúc rất khó bố trí cán bộ tại địa phương

Vương Trần |

Liên quan tới vấn đề nhân sự, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban lưu ý, có những lúc nhân sự “chín đồng loạt”, Bí thư, hai đồng chí Phó Bí thư nghỉ một loạt, rất khó bố trí cán bộ.

Ban Tổ chức T.Ư bổ nhiệm 3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Vương Trần - Ngọc Anh |

Đây là 3 ứng viên có điểm thi cao nhất trong tổng số 8 ứng viên tham gia kỳ thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương).