Đằng sau “lá bùa” nạo vét, tận thu cát

NHIỆT BĂNG |

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa “nóng” về thực trạng khai thác cát trên các con sông. Câu nói “thường xuyên chỉ đạo giám sát hoạt động khai thác cát trên suối Sông Cạn” không thể có nghĩa khác. Nếu giám sát chặt chẽ thì sao lại có chuyện doanh nghiệp hoạt động nạo vét không đúng phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt; vi phạm hành chính về đất đai và hoạt động xây dựng; bảo vệ môi trường xảy ở suối Sông Cạn?

Việc nạo vét, tận thu cát bồi lắng ở suối Sông Cạn (đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đem lại lợi ích kinh tế đến đâu thì chưa rõ, nhưng hệ lụy của nó thì người dân địa phương đã thấy rõ. Đó là sạt lở hoành hành, dân mất đất. Cử tri bức xúc, đề nghị trả lời. Hãy tưởng tượng, dừa là loại cây bám rễ rất chặt, nhưng cũng bật gốc nằm chỏng chơ bên bờ suối Sông Cạn, thì tầm mức sạt lở như vậy là đáng lo chứ không thể nói là bình thường.

Chính quyền phân minh rằng, sạt lở có trước khi hoạt động cấp phép nạo vét, hút cát bán diễn ra thì hãy trưng ra bằng chứng, hoặc nêu ra cơ sở cho người dân phục và chia sẻ. Nhưng tại sao tại nhiều báo cáo kiểm tra của cơ quan chức năng lại không nêu ra được bằng chứng đó?

Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh tạm ngừng hoạt động nạo vét, thu hồi khoáng sản làm VLXDTT tại suối Sông Cạn đối với 3 doanh nghiệp là Cty Đại Cát, Cty Trung Hậu và Cty Cát Khánh. Đó là kiến nghị xác đáng, cần được xem xét. Lý do ông Võ Tấn Thái - GĐ Sở TNMT đưa ra có lý lẽ: “Một số vị trí bờ suối Sông Cạn thuộc khu vực nạo vét của 3 doanh nghiệp trên đã bị sạt lở, nếu tiếp tục nạo vét cát tại khu vực này thì mùa mưa lũ sắp tới, các bờ suối Sông Cạn sẽ có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở”.

Ông Thái cũng kiến nghị Cty Đại Cát và Cty Trung Hậu thực hiện biện pháp gia cố, đắp lại bờ suối Sông Cạn; đồng thời các đơn vị (gồm cả Cty Cát Khánh) rà soát lại toàn bộ hiện trạng khu vực đã được cấp phép nạo vét, đánh giá lại trữ lượng cát tại các bãi bồi cản trở dòng chảy với mục đích chỉ nạo vét các bãi bồi này nhằm khơi lưu thông suối Sông Cạn.

“Sau khi các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên, và qua mùa mưa lũ năm 2017, nếu các bờ suối ổn định, không tiếp tục sạt lở và phù hợp với hiện trạng thực tế, Sở TNMT sẽ chủ trì, phối hợp với UBND TP. Cam Ranh, UBND xã Cam Thịnh Đông kiểm tra, xác nhận và báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép hoạt động khoáng sản, nạo vét trở lại” - ông Thái cho hay. Kiến nghị của ông Thái dù muộn nhưng nếu không được xem xét thì sẽ tận thấy hậu họa trong mùa mưa lũ này. Trong hoạt động nạo vét, tận thu cát, lợi ích kinh tế không thể đứng trên tất cả.

NHIỆT BĂNG
TIN LIÊN QUAN

Khai thác cát gây ô nhiễm tại Khánh Hòa: Hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn

ĐÌNH VĂN |

Sông Giang và sông Cầu của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang oằn mình vì nạn khai thác cát. Để bảo vệ đất đai, nhà cửa và hoa màu, người dân nhiều lần kêu kiện nhưng lực bất tòng tâm. Đất đai trôi lở, sông suối ô nhiễm làm hàng trăm hộ dân khốn đốn.

Người dân thiệt hại nghiêm trọng vì sạt lở nhà cửa, hoa màu do khai thác cát

Trần Lưu |

Nhiều năm trở lại đây người dân sống ở dọc tuyến sông Hậu thuộc địa phận 2 xã Mỹ Hòa của thị xã Bình Minh và Phú Thành của huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long vô cùng lo lắng và bức xúc trước tình trạng khai thác cát đã gây sạt lở ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu, nhà cửa của người dân hai bên bờ sông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khai thác cát gây ô nhiễm tại Khánh Hòa: Hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn

ĐÌNH VĂN |

Sông Giang và sông Cầu của huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang oằn mình vì nạn khai thác cát. Để bảo vệ đất đai, nhà cửa và hoa màu, người dân nhiều lần kêu kiện nhưng lực bất tòng tâm. Đất đai trôi lở, sông suối ô nhiễm làm hàng trăm hộ dân khốn đốn.

Người dân thiệt hại nghiêm trọng vì sạt lở nhà cửa, hoa màu do khai thác cát

Trần Lưu |

Nhiều năm trở lại đây người dân sống ở dọc tuyến sông Hậu thuộc địa phận 2 xã Mỹ Hòa của thị xã Bình Minh và Phú Thành của huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long vô cùng lo lắng và bức xúc trước tình trạng khai thác cát đã gây sạt lở ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu, nhà cửa của người dân hai bên bờ sông.