Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi điện chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

. |

Những thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lao Động trân trọng đăng toàn văn điện mừng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào:

"Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thay mặt Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chúng tôi trân trọng gửi đến Đại hội và qua Đại hội đến toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi đánh giá cao những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời kỳ đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới trong 35 năm qua và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao; vai trò, vị thế của nước CHXHCN Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rất thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phòng chống, kiểm soát đại dịch COVID-19, cũng như thiên tai nặng nề liên tục xảy ra và đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Những thành tựu nêu trên một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của Đảng, Nhà nước, sự vươn lên bằng nguồn sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc nhằm đạt mục tiêu đất nước vững mạnh, nhân dân hạnh phúc, dân chủ, công bằng và văn minh. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thông qua việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách là Đảng có chung cội nguồn, cùng chung lý tưởng, chúng tôi khẳng định mặc dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, giữ gìn vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, dày công vun đắp trong nhiều thập kỷ và bởi sự hy sinh của biết bao xương máu các thế hệ lãnh đạo, chiến sỹ cách mạng của nhân dân hai nước, và đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước ngày càng đơm hoa kết trái và hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả và kịp thời trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của chúng tôi ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

Chúng tôi xin gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

.
TIN LIÊN QUAN

Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Học giả quốc tế: Việt Nam thay đổi từng ngày nhờ sự sáng suốt của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Nhiều học giả trên thế giới đã phải khẳng định Việt Nam thay đổi từng ngày sau khi chứng kiến công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điện mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Khánh Minh |

Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện và lẵng hoa chúc mừng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Đại hội XIII của Đảng nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Học giả quốc tế: Việt Nam thay đổi từng ngày nhờ sự sáng suốt của Đảng

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Nhiều học giả trên thế giới đã phải khẳng định Việt Nam thay đổi từng ngày sau khi chứng kiến công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điện mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Khánh Minh |

Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có điện và lẵng hoa chúc mừng.