Đảng, Nhà nước luôn trân trọng công lao của các cán bộ từng bảo vệ Bác Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2.9 và 53 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 53 năm thực hiện Di chúc của Người, chiều 31.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ và bảo vệ Bác Hồ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhớ những công lao, cống hiến quý báu của các cán bộ từng trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ.

Được nghe những câu chuyện, kỷ niệm mà các đại biểu dự gặp mặt kể lại, Chủ tịch nước bày tỏ, thông qua những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc ấy, chúng ta hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ - một nhân cách lớn, một biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, hy sinh cả cuộc đời vì nước, vì dân.

Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Viết Hoàn - người cận vệ của Bác Hồ năm xưa, cũng là người đã có hàng chục năm gắn bó với Khu di tích Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Viết Hoàn - người cận vệ của Bác Hồ năm xưa, cũng là người đã có hàng chục năm gắn bó với Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng trước tinh thần và thành tựu công tác của các cán bộ được giao phục vụ, bảo vệ Bác Hồ; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là những tấm gương về sự trung thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau khi Bác mất, các cán bộ phục vụ, bảo vệ vẫn thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo đạo đức, phong cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm Di chúc của Người và trưởng thành trong công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau trong lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Khi nghỉ hưu theo chế độ, họ vẫn tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu cán bộ từng trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ. Ảnh: Thống Nhất

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các cán bộ từng trực tiếp phục vụ, bảo vệ Bác Hồ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nêu gương để gia đình, con cháu và mọi người cùng noi theo.

Đặc biệt là truyền lại nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy, góp phần gánh vác sứ mệnh lịch sử cách mạng vinh quang, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Người hơn 50 năm bảo vệ Đền thờ Bác Hồ: Còn sức là còn bảo vệ, chăm sóc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đầu tháng 9.1969, biết tin Bác Hồ mất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu quyết định lập Đền thờ Bác. Hơn 50 năm, Đền thờ Bác Hồ giờ là Di tích Quốc gia. Hàng năm đến ngày 2.9, người dân Bạc Liêu tổ chức lễ giỗ Bác theo phong tục địa phương.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thanh Hóa

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Sáng 28.8, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa); thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

PHẠM ĐÔNG |

Nhân dịp tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21.7 âm lịch), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội đã tới dâng hương tưởng nhớ Người tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Người hơn 50 năm bảo vệ Đền thờ Bác Hồ: Còn sức là còn bảo vệ, chăm sóc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đầu tháng 9.1969, biết tin Bác Hồ mất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu quyết định lập Đền thờ Bác. Hơn 50 năm, Đền thờ Bác Hồ giờ là Di tích Quốc gia. Hàng năm đến ngày 2.9, người dân Bạc Liêu tổ chức lễ giỗ Bác theo phong tục địa phương.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thanh Hóa

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Sáng 28.8, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa); thăm các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

PHẠM ĐÔNG |

Nhân dịp tưởng nhớ ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21.7 âm lịch), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Quốc hội đã tới dâng hương tưởng nhớ Người tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.