Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31, ngày 16.12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Hội nghị nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại Toàn quốc ngày 14.12.2021 và Hội nghị Cán bộ toàn quốc về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tổ chức ngày 9.12.2021, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng tại Đại hội XIII.
Hội nghị cũng là cơ hội tốt để tổng kết những kinh nghiệm triển khai trong 2 năm hợp nhất giữa Đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Ngoại giao, chia sẻ thực tiễn và kinh nghiệm để từ đó đúc rút ra phương hướng, cụ thể hóa các nhiệm vụ yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng của ngành ngoại giao, công tác Đảng ngoài nước trong thời gian tới.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, sự lãnh đạo với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của ngoại giao nói riêng và đối ngoại nói chung.
"Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, ngành ngoại giao đã có những thế hệ cán bộ ngoại giao xuất sắc, trong đó có nhiều cán bộ là tấm gương sáng về lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, trình độ, phong cách ngoại giao được bạn bè quốc tế yêu mến, nể trọng" - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.
Trong bối cảnh từ 2018 đến nay, tình hình quốc tế chuyển biến nhanh chóng, phức tạp khó lường và chưa có tiền lệ, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên sức mạnh mới nhưng cũng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành ngoại giao, nhất là công tác Đảng ngoài nước.
Phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức đảng, đảng viên sau hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao không bị gián đoạn, ổn định hệ thống tổ chức Đảng được giữ vững, phương thức hoạt động từng bước đổi mới; bộ máy tham mưu, giúp việc được kiện toàn; quy trình công tác được chuẩn hóa. Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, là Đại hội đầu tiên sau khi hai Đảng bộ hợp nhất, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá là Đảng bộ tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối trong tổ chức Đại hội.
Công tác nghiên cứu, tham mưu về xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Đã tích cực tham gia xây dựng đường lối đối ngoại và nội dung xây dựng Đảng của Đại hội XIII; đóng góp ý kiến cho xây dựng các quy định của Trung ương từ sau Đại hội XIII.
Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các trụ cột, các kênh ngoại giao, gồm ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, biên giới lãnh thổ, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác ngoại giao y tế, ngoại giao vaccine, tạo điều kiện cho cả nước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.
Đảng bộ đã dành nghị quyết đầu tiên của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là về công tác chính trị, tư tưởng nhằm củng cố vững chắc tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Trong đó, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới 87 đầu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở khắp các khu vực trên thế giới, thu hút sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” thông qua nhiều hoạt động và công trình ý nghĩa khắp các châu lục, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ra thế giới.
Nhờ đó, Đảng bộ Bộ Ngoại giao được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá là một trong bốn đảng bộ tiêu biểu trên cả nước có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay.
Ngoài những thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần làm tốt hơn nữa, nhất là tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, trong đó có kiện toàn tổ chức Đảng, phát triển và quản lý đảng viên với phạm vi khắp các khu vực trên thế giới trong tình hình mới.
Bộ trưởng lưu ý, hội nhập quốc tế càng sâu rộng, toàn diện, chúng ta càng cần có các cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có đủ năng lực, trình độ, uy tín để sánh vai với bạn bè quốc tế. Do đó, cần tiếp tục coi trọng hơn nữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị.
"Từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Bí thư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" bởi phía sau những “chiến sĩ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, là Tổ quốc, là Nhân dân" - ông nói.