Dân vận khéo góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị

Mai Dung |

Tại Hải Phòng, nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai, đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần không nhỏ thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 7.7, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức thăm, nghe giới thiệu một số mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kiến Thụy, quận Lê Chân. Cùng đi có đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Tham quan mô hình “Vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới” của Ban Công tác mặt trận thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Đoàn công tác lắng nghe chia sẻ của cán bộ thôn Xuân Chiếng về quá trình vận động nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, cải tạo môi trường. Trong đó, phát huy vai trò người đứng đầu, đảng viên. Tiêu biểu như bà Phạm Thị Dung, Trưởng thôn Xuân Chiếng “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân cải tạo tuyến kênh qua Nhà văn hóa thôn, xây dựng mô hình sản xuất tập trung, “cấy kín đồng, trồng kín đất”, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Mô hình trồng dưa sạch trong nhà lưới. Ảnh Mai Dung
Mô hình trồng dưa sạch trong nhà lưới. Ảnh Mai Dung

Ngoài ra, đoàn thăm mô hình dân vận khéo phát triển kinh tế như mô hình Trồng dưa sạch trong nhà lưới của ông Nguyễn Sỹ Hưng, xã Kiến Quốc mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm chất lượng cung cấp cho 15 chuỗi cửa hàng nông sản sạch trên địa bàn Hải Phòng. Mô hình Cơ giới hóa nông nghiệp, sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, liên kết tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã Thụy Hương… Trong đó, hợp tác xã đầu tư khay mạ, máy cấy giàn gieo, nâng diện tích được áp dụng cơ giới hóa từ 5 sào năm 2015 đến hơn 700 ha ma khay, cấy máy trên địa bàn Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Ghi nhận kết quả trong triển khai các mô hình dân vận tại địa phương góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, đô thị, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đề nghị cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy, nêu cao vai trò người đứng đầu trong công tác vận động nhân dân. Các địa phương tạo mọi điều kiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị, đáp ứng những lợi ích chính đáng của nhân dân, từ đó tạo niềm tin trong nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân, cùng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều cùng ngày, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng thăm 3 mô hình dân vận khéo tại quận Lê Chân: Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo tuyến đường sắt” của Công an quận Lê Chân, “Phong trào ngày thứ 7 cùng dân” của quận ủy Lê Chân và mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu” của ông Bùi Đức Hải – Hội cựu chiến binh phường Cát Dài.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 công nhân Công ty GG Vina Hải Phòng được nhận hỗ trợ thỏa đáng

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày tập trung kiến nghị đòi hỏi quyền lợi, ngày 6.7, hàng trăm công nhân lao động Công ty TNHH GG Vina (Hải Phòng) phấn khởi vì các kiến nghị được doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng, người lao động được nhận hỗ trợ các tháng phải nghỉ việc vì dịch COVID-19.

Ba tháng nghỉ việc không lương, công nhân mong chờ gói hỗ trợ COVID-19

Đặng Luân |

Cuộc sống khó khăn sau 3 tháng phải nghỉ tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương, không nhận được hỗ trợ bởi dịch COVID-19, vừa qua, hàng trăm công nhân Công ty TNHH GG Vina (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tập trung tại trụ sở công ty, đòi hỏi những quyền lợi liên quan.

Hải Phòng: Hàng ngàn hộ dân phải sử dụng nước nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Ba ngày liên tiếp, nguồn nước sạch cung cấp tới hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Quyết Tiến, Tiên Thanh... (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị chuyển màu nâu, có cặn đen, có mùi khiến người dân hoang mang.

Lai Châu bắt giữ hàng loạt cán bộ về hành vi đưa và nhận hối lộ

THANH BÌNH |

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hàng loạt cán bộ, thanh tra, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Giảm giá bán là bài toán khó cho doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Các doanh nghiệp bất động sản đang làm mọi cách để giải cứu thanh khoản cho thị trường, tuy nhiên giải pháp giảm giá bán nhà không được lựa chọn vì nguồn cung tiếp tục khan hiếm khi chủ đầu tư dè dặt mở bán mới, trong khi các chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng.

Chuyên gia nghi ngại về đề xuất "hạ chuẩn đăng kiểm"

MINH HÀ-BẢO THOA |

Mới đây Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất sửa đổi Nghị định 139/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Chuyên gia giao thông cho rằng đây là những đề xuất hạ thấp tiêu chuẩn các trung tâm đăng kiểm, có thể gây ra nhiều hệ lụy về sau.

Hà Tĩnh: Chưa trả lại tiền học phí cho học sinh vì chưa có nguồn ngân sách

TRẦN TUẤN |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 diễn ra giữa tháng 12.2022 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 cho học sinh trên địa bàn để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh do ảnh hưởng dịch COVID-19, thế nhưng sau khi nhiều trường đã thu học phí học kỳ 1, đến nay vẫn chưa hoàn trả cho học sinh.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Hơn 600 công nhân Công ty GG Vina Hải Phòng được nhận hỗ trợ thỏa đáng

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày tập trung kiến nghị đòi hỏi quyền lợi, ngày 6.7, hàng trăm công nhân lao động Công ty TNHH GG Vina (Hải Phòng) phấn khởi vì các kiến nghị được doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng, người lao động được nhận hỗ trợ các tháng phải nghỉ việc vì dịch COVID-19.

Ba tháng nghỉ việc không lương, công nhân mong chờ gói hỗ trợ COVID-19

Đặng Luân |

Cuộc sống khó khăn sau 3 tháng phải nghỉ tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương, không nhận được hỗ trợ bởi dịch COVID-19, vừa qua, hàng trăm công nhân Công ty TNHH GG Vina (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tập trung tại trụ sở công ty, đòi hỏi những quyền lợi liên quan.

Hải Phòng: Hàng ngàn hộ dân phải sử dụng nước nhiễm bẩn

Đặng Luân |

Ba ngày liên tiếp, nguồn nước sạch cung cấp tới hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Quyết Tiến, Tiên Thanh... (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị chuyển màu nâu, có cặn đen, có mùi khiến người dân hoang mang.