Dân không hài lòng, cán bộ không thu nhập tăng thêm

MINH QUÂN |

Từ quý III/2019 trở đi, TPHCM áp dụng cách đánh giá mới, chặt chẽ hơn và xác thực hơn hiệu quả công việc khi gắn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) dựa trên mức độ hài lòng của người dân. Trong quý II/2019, như Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, cách đánh giá và phân loại để chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCCVC TPHCM vẫn theo quy định cũ.

Sớm chi thu nhập tăng thêm của quý II/2019

Bên lề hội nghị Thành ủy TPHCM ngày 8.7, trao đổi với báo giới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, cách tính để chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCCVC TPHCM trong quý II/2019 vẫn theo quy định cũ và việc áp dụng cách tính mới sẽ được áp dụng cho quý III/2019 trở đi. Theo ông Phong, trước đó, theo đề nghị của Thành ủy và HĐND TPHCM, UBND TPHCM có kế hoạch chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCCVC ở TPHCM từ quý II/2019 theo khung đánh giá mới. Do đó UBND TPHCM có công văn gửi sở ngành, quận huyện và cơ quan liên quan yêu cầu chưa đánh giá, phân loại hiệu quả công việc đối với CBCCVC trong quý II/2019.

Tuy nhiên, khi rà soát, Sở Tư pháp TPHCM cho biết, do quý 2 đã hết nên thành phố chỉ có thể áp dụng quy định mới từ quý III trở đi. Vì vậy, UBND TPHCM quyết định việc chi trả thu nhập tăng thêm theo cách đánh giá, phân loại mới sẽ được áp dụng vào quý III/2019. Theo ông Phong, tiêu chí, cách tính mới vừa được Thường trực UBND TPHCM thông qua và Chủ tịch UBND TPHCM sẽ sớm ký quyết định để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có cơ sở để tiếp tục thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc, chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết cách đánh giá mới chặt chẽ và xác thực hơn hiệu quả công việc của CBCCVC được chi trả thu nhập tăng thêm. Chỉ số đánh giá mới cũng gắn với chỉ số hài lòng của người dân và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được chi trả thu nhập tăng thêm.

Nhiều băn khoăn chi trả thu nhập tăng thêm

Ngày 8.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trương Văn Lắm - GĐ Sở Nội vụ TPHCM cho biết, việc thành phố sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá, phân loại cán bộ nhằm tạo sự thống nhất, công bằng trong đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc. UBND TPHCM sẽ sớm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung này để việc chi trả thu nhập tăng thêm trong quý III/2019 không bị gián đoạn, tránh ảnh hưởng tâm lý cũng như chất lượng làm việc của đội ngũ CBCCVC thành phố.

Theo ông Trương Văn Lắm, sau một thời gian thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho CBCCVC, ở cấp cơ sở xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Sở Nội vụ đã nhận được khoảng 50 văn bản góp ý từ cấp cơ sở về việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm. Nhiều ý kiến thắc mắc trường hợp CBCCVC nghỉ thai sản 2 tháng trong quý thì có được được hưởng thu nhập tăng thêm cả quý hay không? Hay như trường hợp nghỉ hè của viên chức ngành giáo dục, có công nhận vào thời gian công tác thực tế để chi trả thu nhập tăng thêm?

Trong quá trình thực hiện, có đơn vị cho rằng cần chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ (tính theo diện công chức, viên chức được cử đến làm việc tại cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập). Ngoài ra, một số vấn đề khác phát sinh ở cơ sở nhưng chưa có kết luận chính thức từ cấp có thẩm quyền có thể kể đến như: cán bộ, công chức được cử đi học tập trung, cán bộ công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế hoặc nghỉ theo các chế độ khác có được hưởng thu nhập tăng thêm không?... “Do quan điểm khác nhau nên phương pháp tính toán, chi trả thu nhập tăng thêm không thống nhất giữa các sở ngành, quận huyện. Tình trạng này dẫn đến chậm trễ trong thủ tục chi trả cũng như tạo tâm lý so bì giữa CBCCVC trong và ngoài phạm vi cơ quan, đơn vị. Sắp tới, khi thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung việc đánh giá, phân loại CBCCVC thì mọi việc sẽ được giải quyết” - ông Lắm - nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Khơi thông tư duy hành chính liêm chính, phục vụ, kiến tạo

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phải chuyển tải, khơi thông và truyền bá tư duy hành chính liêm chính, hành chính phục vụ, hành chính kiến tạo trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nước ta trong dịp dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Hành chính quốc gia, ngày 8.6.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã khó nhất là bố trí cán bộ dôi dư

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ đảm bảo tính tổng thể và "không phải sắp xếp bằng mọi giá".

TPHCM sáp nhập nhiều phường: Bảo đảm thủ tục hành chính không gây khó

Huân Cao |

TPHCM đang tiến hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Việc sắp sếp, sáp nhập này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì liên quan đến việc làm và thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức và người dân.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thủ tướng: Khơi thông tư duy hành chính liêm chính, phục vụ, kiến tạo

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần phải chuyển tải, khơi thông và truyền bá tư duy hành chính liêm chính, hành chính phục vụ, hành chính kiến tạo trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của nước ta trong dịp dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Hành chính quốc gia, ngày 8.6.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã khó nhất là bố trí cán bộ dôi dư

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ đảm bảo tính tổng thể và "không phải sắp xếp bằng mọi giá".

TPHCM sáp nhập nhiều phường: Bảo đảm thủ tục hành chính không gây khó

Huân Cao |

TPHCM đang tiến hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021. Việc sắp sếp, sáp nhập này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, vì liên quan đến việc làm và thủ tục hành chính của cán bộ, viên chức và người dân.