Dân hiến kế để cùng chính quyền phát triển tỉnh Đắk Lắk

Hữu Long |

Lần đầu tiên, người dân tỉnh Đắk Lắk được trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ cầu thị lắng nghe, chắt lọc các ý kiến, hiến kế, nhất là những giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm phát triển Đắk Lắk một cách bền vững.

Người dân đang nghĩ gì?

Ngay khi Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”, nhiều người dân trên địa bàn đã bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến.

Một trong vấn đề mà người dân đang rất quan tâm chính là việc Đắk Lắk đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác ở các cơ quan nhà nước nhưng hiệu quả chưa cao.

Anh Nguyễn Văn Hải - một cán bộ trong ngành Y tế - nhận định, hiện cơ chế thu hút nhân tài còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp thời đại. Anh Hải lấy ví dụ, nhiều y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong vài năm trở lại đây đồng loạt xin nghỉ việc vì áp lực trong nghề quá lớn. Cũng theo anh Hải, mặc dù áp lực cao nhưng thu nhập của đội ngũ y bác sĩ vẫn còn thấp, chưa thể giúp họ an tâm công tác.

“Nếu được tham gia đóng góp ý kiến, tôi mong muốn tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đưa ra các chế độ thu hút đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao về công tác ở địa phương. Cùng với đó, cần có những đãi ngộ thật tốt cho các y bác sĩ có thời gian công tác lâu năm” - anh Hải chia sẻ.

Trong lĩnh vực du lịch, nhiều đơn vị lữ hành cũng cam kết sẽ sẵn sàng đầu tư, tìm hiểu môi trường du lịch Đắk Lắk nếu như cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực làm du lịch đảm bảo. Đại diện một doanh nghiệp ở Nha Trang cho biết: “Nhiều năm nay, du khách Châu Âu khi đặt chân đến Nha Trang - Khánh Hòa thường sẽ vào TPHCM hoặc ra Đà Nẵng để du lịch chứ rất ít người nghĩ đến việc lên Đắk Lắk, Tây Nguyên. Sở dĩ các đơn vị lữ hành chưa quan tâm đến cao nguyên vì chặng đường di chuyển từ Nha Trang lên TP.Buôn Ma Thuột quá dài và những điểm du lịch ở đây chưa thật sự phong phú, đa dạng”. Doanh nghiệp lữ hành này mong muốn Đắk Lắk sớm triển khai xây dựng tuyến cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột và tổ chức đa dạng hóa các loại hình du lịch…

Hay như trong lĩnh vực nông sản, TP.Buôn Ma Thuột dù được mệnh danh là thủ phủ càphê, tuy vậy, về với vùng đất và con người nơi đây, du khách như lạc giữa ma trận với hàng trăm thương hiệu càphê khác nhau. Ông Lê Hoàng Cơ - Giám đốc Công ty Du lịch-Thương mại Đam San - nêu lên thực tế: Càphê ở Buôn Ma Thuột nơi đâu cũng gắn mác “đặc sản”. Nhưng thế nào là càphê đặc sản thì Đắk Lắk chưa có một quy chuẩn gì. Càphê Buôn Ma Thuột đã được đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý... nhưng còn nằm trong ngăn kéo, chưa khai thác.

“Tôi cho rằng, chúng ta cần có sự thống nhất trong việc công bố “đặc sản càphê”. Có làm như vậy, càphê Buôn Ma Thuột mới có cái riêng, có chỗ đứng trong và ngoài nước” - ông Cơ nói.

Sàng lọc những ý kiến hay để áp dụng

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, mục đích của việc mời người dân tham gia đóng góp ý kiến là nhằm phát huy dân chủ, cầu thị, lắng nghe, chắt lọc các ý kiến, hiến kế của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhất là những giải pháp đổi mới, đột phá trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm xây dựng, phát triển Đắk Lắk nhanh, bền vững.

“Các hiến kế có giá trị sẽ được xem xét, bổ sung vào nghị quyết, tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới” - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho hay.

Về nội dung hiến kế, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, các ứng viên có thể hiến kế ý tưởng, giải pháp tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên cơ sở khai thác cũng như phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý, con người... theo định hướng phát triển chung của Trung ương và của tỉnh. Hình thức hiến kế thông qua các bài viết, công trình, đề tài, đề án nghiên cứu có tính sáng tạo, đột phá, khả thi.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk mời người dân hiến kế phát triển tỉnh nhà

Hữu Long |

Tỉnh ủy Đắk Lắk mở cuộc vận động người dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến để phát triển tỉnh nhà.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.

Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn chức danh Bí thư huyện

Hữu Long |

Ngày 16.2, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch tuyển chọn 2 chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đắk Lắk mời người dân hiến kế phát triển tỉnh nhà

Hữu Long |

Tỉnh ủy Đắk Lắk mở cuộc vận động người dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến để phát triển tỉnh nhà.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.

Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn chức danh Bí thư huyện

Hữu Long |

Ngày 16.2, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch tuyển chọn 2 chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.