Đảm bảo hàng hoá, thực phẩm thông suốt giữa các địa phương giãn cách

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo để bảo đảm hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được vận tải, lưu thông thông suốt giữa các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Xây dựng kịch bản cao hơn để không bị động, lúng túng

Tối 17.7, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 191/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 16.7.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội; thành lập các tổ công tác chuyên trách, thường trực phòng, chống dịch, phân công người có đủ thẩm quyền và trách nhiệm trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, huy động các lực lượng (trong đó có lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn) tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm việc lưu thông, vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời xây dựng bệnh viện dã chiến; phối hợp với Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực bị phong tỏa, giãn cách.

Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm sẵn sàng các loại trang thiết bị, vật tư y tế; hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội; có phương án kịp thời tăng cường năng lực điều trị tại từng địa phương thực hiện giãn cách xã hội; chủ động lên kế hoạch và kịp thời thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch, bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời các loại vật tư y tế, trang thiết bị, máy thở, oxy...

Huy động, sử dụng các nguồn lực hợp pháp để mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế. Xây dựng kịch bản cao hơn để không bị động, lúng túng khi có tình huống xấu hơn; chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra (100 ngàn ca mắc, 200 ngàn ca mắc, 300 ngàn ca mắc); thường xuyên và kịp thời báo cáo kết quả phòng, chống dịch tại Trung ương và địa phương.

Hỗ trợ kịp thời người lao động, người mất việc làm

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo để bảo đảm hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu được vận tải, lưu thông thông suốt giữa các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; chủ động phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy trình, thủ tục kiểm soát người và phương tiện vận tải lưu thông trên các địa bàn giãn cách.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc hỗ trợ người lao động mất việc, người có điều kiện khó khăn; kịp thời xử lý các vướng mắc; công bố công khai số lượng người đã được ủng hộ từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ; rà soát, bổ sung, cập nhật các đối tượng cần được hỗ trợ theo tình hình thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, doanh nghiệp liên quan thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; có biện pháp thiết thực, cụ thể, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động mất việc làm...

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, bảo đảm cân đối nguồn tài chính, kịp thời bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Y tế tiếp cận, đàm phán mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, vaccine phục vụ phòng chống dịch với các đối tác nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân tiếp tục vận động nhân dân, doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết, đồng tình ủng hộ, chia sẻ, ủng hộ, tự giác và tích cực thực hiện các yêu cầu, quy định về giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch; đây không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giãn cách 19 tỉnh, thành theo Chỉ thị 16: Không để “chặt ngoài, lỏng trong”

VƯƠNG TRẦN |

Sau TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, hôm nay có thêm 16 tỉnh, thành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đối với các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị này, Thủ tướng lưu ý: Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Từ 0h ngày 19.7, giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam từ 0h ngày 19.7.2021, thời hạn áp dụng là 14 ngày.

Ra đường khi giãn cách bị bắt phạt: Dân hỏi "nhu cầu thiết yếu là gì?"

Ánh Mai |

Nhiều tình huống dở khóc dở cười khi người dân ra đường trong thời gian giãn cách đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và phạt tiền với lỗi "ra đường khi không cần thiết". Thế nhưng khi người dân hỏi lại "thế nào là thiết yếu", thế nào là "không cần thiết" thì cơ quan chức năng nhiều khi lúng túng.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Giãn cách 19 tỉnh, thành theo Chỉ thị 16: Không để “chặt ngoài, lỏng trong”

VƯƠNG TRẦN |

Sau TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, hôm nay có thêm 16 tỉnh, thành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đối với các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị này, Thủ tướng lưu ý: Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

Từ 0h ngày 19.7, giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 16 tỉnh thành phía Nam từ 0h ngày 19.7.2021, thời hạn áp dụng là 14 ngày.

Ra đường khi giãn cách bị bắt phạt: Dân hỏi "nhu cầu thiết yếu là gì?"

Ánh Mai |

Nhiều tình huống dở khóc dở cười khi người dân ra đường trong thời gian giãn cách đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn và phạt tiền với lỗi "ra đường khi không cần thiết". Thế nhưng khi người dân hỏi lại "thế nào là thiết yếu", thế nào là "không cần thiết" thì cơ quan chức năng nhiều khi lúng túng.