Đảm bảo chế độ, thực hiện chính sách tiền lương mới cho cán bộ công chức

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường yêu cầu nghiên cứu tổng thể, thực hiện quy định tiền lương mới từ ngày 1.7.2024, đồng thời, giải quyết khó khăn trước mắt, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sáng 25.12, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo Văn phòng Quốc hội, qua tổng hợp đã có 35 ý kiến đề nghị đối với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, trong đó 15 câu hỏi liên quan đến lĩnh vực về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; 6 câu hỏi về tổ chức cán bộ thi đua khen thưởng; 4 câu hỏi về hoạt động tổ chức công đoàn; 3 câu hỏi về chính sách nhà ở. Các ý kiến cơ bản được trả lời đầy đủ và có trao đổi, giải trình làm rõ thêm tại hội nghị.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự hội nghị. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự hội nghị. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường yêu cầu các cơ quan xác định rõ thời gian giải quyết các kiến nghị, đây cũng là cơ sở để đôn đốc, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Trao đổi thêm về cải cách tiền lương và giải quyết chế độ giờ làm thêm của cán bộ, công chức, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, từ ngày 1.7.2023 đã thực hiện tăng lương cơ sở, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan bảo đảm tối đa về chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm làm việc.

Về làm thêm giờ, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội khi khối lượng công việc ngày càng tăng, biên chế lại thực hiện tinh giản nên thường xuyên phải làm thêm giờ với cường độ cao và áp lực rất lớn.

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, thời gian làm thêm giờ tối đa là 300 giờ. Tuy nhiên, tại Điều 99 Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ, chính sách áp dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc Văn phòng Quốc hội phù hợp với tính chất đặc thù trong hoạt động của Quốc hội.

Do đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các vụ, đơn vị tham mưu, đề xuất và báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với đặc thù công việc.

Trong đó, cần nghiên cứu tổng thể, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, thực hiện quy định tiền lương mới từ ngày 1.7.2024, đồng thời, giải quyết khó khăn trước mắt, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giao các vụ, đơn vị liên quan nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành và phối hợp với các cơ quan hữu quan để có phương án giải quyết; nghiên cứu xây dựng quy định hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách.

Đồng thời thực hiện kiểm tra định kỳ để bảo đảm cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện làm việc thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị đăng ký sử dụng các phòng họp.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện ngay việc xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để chuẩn bị thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Sắp tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương

Vương Trần |

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Cử tri muốn thu nhập giáo viên vào nhóm cao nhất khi cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri Hà Nội mong muốn giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến văn hóa ứng xử trong giáo viên, phụ huynh và học sinh, bạo lực học đường và nâng cao thu nhập cho giáo viên các cấp vào nhóm cao nhất để đội ngũ này yên tâm công tác.

Đã xác định được người lạ mặt bế học sinh lớp 1 lên xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa 26.12, lãnh đạo phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận xác nhận với phóng viên Lao Động, công an đã truy tìm được và đang làm việc với người lạ mặt tiếp cận, bế 1 em học sinh lớp 1 trong sân trường lên xe máy và chuẩn bị chạy đi nhưng bị bảo vệ trường phát hiện, ngăn chặn kịp thời vào chiều 25.12.

Hà Nội xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, không toàn ý vì công việc

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, thay thế và xử lý nghiêm cán bộ năng lực hạn chế, phẩm chất yếu kém, không toàn tâm, toàn ý vì công việc chung.

Làm rõ vụ người lạ vào sân trường bế học sinh lớp 1 lên xe máy

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một em học sinh lớp 1 đang ngồi trong sân trường chờ người nhà đến đón về sau khi tan trường thì có người đàn ông lạ mặt đi xe máy tới nói chuyện và bế em này lên xe máy. Bảo vệ kịp phát hiện, đưa em học sinh xuống khỏi xe người lạ, sau đó người này tăng ga rời đi.

Đủ chiêu trò trục lợi ở các hội nhóm mua bán thận

LỆ HÀ -TRÀ MY |

Hoạt động mua bán thận vẫn diễn ra sôi động trong nhiều hội nhóm trên mạng xã hội. Những “chợ đen” mua bán thận ngang nhiên xuất hiện với các chiêu trò nhằm trục lợi từ chính những người cần tiền và nhẹ dạ cả tin.

Đề nghị trả 146 lượng vàng cho cựu sếp công an vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội rút đơn kháng cáo vụ chuyến bay giải cứu, song vợ ông đề nghị giải toả kê biên vàng, đô la Mỹ.

Hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện ngay việc xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để chuẩn bị thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Sắp tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương

Vương Trần |

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Cử tri muốn thu nhập giáo viên vào nhóm cao nhất khi cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri Hà Nội mong muốn giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến văn hóa ứng xử trong giáo viên, phụ huynh và học sinh, bạo lực học đường và nâng cao thu nhập cho giáo viên các cấp vào nhóm cao nhất để đội ngũ này yên tâm công tác.