Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.
Được biết, trong 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng và khai thác các nguồn lực tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.
Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông đạt bình quân 8%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần; GDP đầu người tăng từ 38,6 triệu đồng lên 52 triệu đồng vào năm 2020. Tỉnh đã thoát khỏi nhóm địa phương có thu nhập bình quân đầu người thấp. Các nguồn lực tài nguyên của Đắk Nông từng bước được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng có hiệu quả hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cơ bản thống nhất với báo cáo chính trị trình Đại hội, trong đó mục tiêu, phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông.
Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, tăng trưởng kinh tế của Đắk Nông chưa đạt mục tiêu kế hoạch, kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm và chưa đồng bộ; tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhiều năm ở vị trí thấp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chậm cải thiện; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và một số địa bàn dân di cư tự do còn khó khăn...
Chính vì vậy, chính quyền tỉnh cần sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới; xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.
Ông Hà Trung Ký, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, trước thềm đại hội có 41 đại biểu có đơn thư tố cáo và đã được giải quyết theo quy định. Trong đó có 31 đại biểu đã được cấp thẩm quyền xem xét kết luận theo quy định. Có 10 đại biểu bị thi hành kỷ luật về Đảng đã quá thời hiệu 1 năm. Qua thẩm tra và đối chiếu với văn bản của Trung ương quy định, đại hội xét thấy 41 đại biểu này đủ tư cách để dự đại hội theo quy định.