Đắk Lắk và Hà Nội phát huy lợi thế, hợp tác cùng phát triển

Hữu Long |

Sáng 5.11, Tỉnh ủy Đắk Lắk  tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giữa tỉnh Đắk Lắk và TP. Hà Nội. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn.

Mục đích cuộc làm việc là tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển giữa tỉnh Đắk Lắk và TP. Hà Nội và cả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; những vấn đề tỉnh Đắk Lắk và TP. Hà Nội cùng quan tâm hợp tác, phát triển, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương; tham gia một số hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Ngô Văn Quý  - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá, những năm qua, tỉnh Đắk Lắk và TP. Hà Nội có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực công tác; điển hình năm 2011, lãnh đạo 2 tỉnh, thành phố đã có buổi làm việc về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2011-2015.

Trong thời gian qua, ông Quý đánh giá các sở, ban, ngành, quận, huyện, đặc biệt là các doanh nghiệp của Hà Nội đã chủ động, thường xuyên giữ mối quan hệ hợp tác với các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và đã có những kết quả bước đầu hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế Thủ đô và tỉnh Đắk Lắk cùng phát triển.

“Thời gian đến các địa phương cần tập trung vào các lĩnh vực hợp tác phát triển như hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, xây dựng đô thị, văn hóa xã hội, du lịch và thương mại” – ông Quý thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá, trong các nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thường xuyên phối hợp với nhiều địa phương trong việc chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Bùi Văn Cường chúc mừng những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong nhiệm kỳ vừa qua.

“Trong thời gian đến, tỉnh Đắk Lắk mong muốn được hợp tác với TP. Hà Nội trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội; mong muốn Thủ đô hỗ trợ trong kinh nghiệm lãnh đạo, quy hoạch về thành phố, chỉnh trang đô thị, xúc tiến kêu gọi đầu tư; hạ tầng giao thông...” - ông Bùi Văn Cường nói.

TP. Hà Nội đã tặng quà an sinh xã hội cho tỉnh Đắk Lắk với số tiền 3 tỉ đồng. Ảnh: HL
TP. Hà Nội đã tặng quà an sinh xã hội cho tỉnh Đắk Lắk với số tiền 3 tỉ đồng. Ảnh: HL
Đoàn công tác của TP. Hà Nội cùng đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HL
Đoàn công tác của TP. Hà Nội cùng đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HL
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đắk Lắk: Cải thiện cơ chế mời gọi nhân tài

HỮU LONG |

Dù tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác ở các cơ quan nhà nước nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân bởi cơ chế thu hút nhân tài còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp thời đại. Tỉnh Đắk Lắk đã và đang thay đổi trong tư duy thu hút nhân tài với hy vọng trong tương lai, nhóm người này sẽ là động lực thúc đất sản xuất, là giải pháp chiến lược khắc phục tình trạng tụt hậu.

Phải phát huy nội lực của từng người dân, từng dân tộc thiểu số

P.V |

Liên quan đến Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi mà Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Đề án được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ tạo bước chuyển biến mới tích cực cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đắk Lắk: Cải thiện cơ chế mời gọi nhân tài

HỮU LONG |

Dù tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác ở các cơ quan nhà nước nhưng hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân bởi cơ chế thu hút nhân tài còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp thời đại. Tỉnh Đắk Lắk đã và đang thay đổi trong tư duy thu hút nhân tài với hy vọng trong tương lai, nhóm người này sẽ là động lực thúc đất sản xuất, là giải pháp chiến lược khắc phục tình trạng tụt hậu.

Phải phát huy nội lực của từng người dân, từng dân tộc thiểu số

P.V |

Liên quan đến Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi mà Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường, Đề án được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ tạo bước chuyển biến mới tích cực cho phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.