Đắk Lắk luôn quan tâm, chỉ đạo đối với công tác quốc phòng an ninh

Hữu Long |

Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Cường  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tại hội nghị giao ban công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên do Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng 3.12.

Tới dự hội nghị có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đánh giá, trong năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên cơ bản là ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh HL
Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh HL

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường đã báo cáo nhanh đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2020, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phát triển các nhiệm vụ như đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung phát huy  tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị.

Tòan cảnh hội nghị.  Ảnh: HL
Tòan cảnh hội nghị. Ảnh: HL

Riêng trong công tác quốc phòng an ninh trong năm 2019, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu tích cực cho Tỉnh ủy nhằm triển khai các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, tuyển quân, đảm bảo an ninh biên giới...

Về phía Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Bùi Văn Cường khẳng định luôn quan tâm, chỉ đạo để lực lượng vũ trang, bộ đội trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tôi cũng xin cảm ơn Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 5 đã luôn quan tâm, chỉ đạo để tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh" -  đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Đáp lại, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn trong thời gian đến, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ qua đó đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn” - Thượng thướng Lê Chiêm chia sẻ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều tối 23.11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.11, với tỉ lệ tán thành cao, Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều tối 23.11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Bùi Văn Cường được bầu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.11, với tỉ lệ tán thành cao, Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại biểu Quốc hội làm Trưởng Ban Kiểm phiếu của Quốc hội.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý tại Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong buổi làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy đã chỉ đạo đơn vị này cần sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý theo vị trí việc làm phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.