Đắk Lắk: Không để người nghèo bị "bỏ lại" trong dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh sẽ không để những người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương "bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán sắp Tân Sửu 2021.

Ngày 5.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tổng kết công tác Mặt trận năm 2020; Chương trình phối hợp thông nhất hành động năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; bà H'Kim Hoa Byă - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: B.T
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: B.T

Năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình hành động của Mặt Trận; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh về việc “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức kêu gọi, vận động, tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ trên gần 10,9 tỉ đồng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo- không ai để lại phía sau” trong năm 2020, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 19,5 tỉ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết, tặng hàng nghìn suất quà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2020.

Đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thừa uỷ quyền của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường trao tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: B.T
Thừa uỷ quyền của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường trao tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: B.T
Thừa uỷ quyền của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk trao tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: B.T

"Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn cần tích cực tuyên truyền, tăng cường vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống...", đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi trao tặng quà đồng bào miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ, ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung ruột thịt.

Bí thư Đắk Lắk đi trao quà cho đồng bào vùng lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đồng bào ở mỗi địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số lượng lớn gạo và mì tôm.

Tân Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường: Sẽ tạo chuyển biến ngay đầu nhiệm kỳ

BẢO TRUNG |

Chiều 15.10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và tiến hành buổi bế mạc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi trao tặng quà đồng bào miền Trung

Tuyết Anh |

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung trước thiên tai bão lũ, ngay tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về miền Trung ruột thịt.

Bí thư Đắk Lắk đi trao quà cho đồng bào vùng lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đồng bào ở mỗi địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số lượng lớn gạo và mì tôm.

Tân Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường: Sẽ tạo chuyển biến ngay đầu nhiệm kỳ

BẢO TRUNG |

Chiều 15.10, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và tiến hành buổi bế mạc.