Đắk Lắk: Huyện ủy Lắk đã có Bí thư mới

Vương Trần |

Ngày 21.3, tại Huyện uỷ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về chỉ định Bí thư Huyện ủy.

Ngày 19.3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe 5 ứng viên là phó giám đốc các sở ngành, đã có trong quy hoạch tỉnh ủy viên, đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm bí thư huyện ủy, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn trước đó, trình bày chương trình hành động của mình nếu được làm Bí thư Huyện ủy huyện Lắk.

Trên cơ sở các bản trình bày của các ứng viên, trả lời các câu hỏi, xử lý các tình huống do các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra. Ban Thường vụ đã thảo luận, lấy ý kiến các đồng chí Thường trực Huyện ủy Lắk và các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương cùng dự buổi báo cáo đánh giá, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ đã quyết định người đứng thứ nhất đến thứ năm.

Ngay sau đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan làm quy trình cán bộ 3 bước với đồng chí xếp thứ nhất theo đúng quy định 105 của Bộ Chính trị, và cuối buổi chiều hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bỏ phiếu quyết định chỉ định ông Võ Ngọc Tuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường tại buổi công bố quyết định.

Nhằm khẩn trương bố trí người đứng đầu cấp ủy để lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ chung của huyện, nhất là về đại hội Đảng bộ các cấp, ngay buổi sáng hôm nay (21.3), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại buổi công bố quyết định, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường chúc mừng ông Võ Ngọc Tuyên.

Bí thư Đắk Lắk đặt kỳ vọng ông Võ Ngọc Tuyên với sự nghiên cứu hiểu rõ về tình hình của huyện, cùng với các giải pháp đã trình bày trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy huyện Lắk đoàn kết, đồng lòng, lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, triển khai các giải pháp khả thi đã báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường trả lời báo chí.

Ông Bùi Văn Cường mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Lắk đoàn kết, công tác, phối hợp chặt trẽ với đồng chí Bí thư Huyện ủy mới để thúc đẩy huyện phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

“Lắk có tiềm năng về phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch và năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản, song huyện còn nghèo, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, vì vậy huyện cần tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chăm lo công tác an sinh xã hội, do đó Huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát huy tiềm năng lợi thế, tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực tạo động lực phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn, đến việc thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ” - ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tuyển chọn Bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk: Xác định 2 ứng viên có kết quả đánh giá cao nhất

Hữu Long |

Sau gần 2 ngày trình bày chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố kết quả đánh giá các ứng viên giữ chức vụ bí thư huyện. 2 ứng viên đạt kết cao nhất sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk giới thiệu thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Lãnh đạo Đắk Lắk nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID -19

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng nhắn tin, "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407.

Công bố 2 ứng viên hàng đầu trong đợt tuyển bí thư huyện ủy ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa công bố 2 ứng viên có kết quả cao nhất trong đợt tuyển chọn giữ chức Bí thư huyện Lắk và Buôn Đôn.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Tuyển chọn Bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk: Xác định 2 ứng viên có kết quả đánh giá cao nhất

Hữu Long |

Sau gần 2 ngày trình bày chương trình hành động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố kết quả đánh giá các ứng viên giữ chức vụ bí thư huyện. 2 ứng viên đạt kết cao nhất sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk giới thiệu thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Lãnh đạo Đắk Lắk nhắn tin ủng hộ phòng chống COVID -19

Hữu Long |

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng nhắn tin, "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19" thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407.

Công bố 2 ứng viên hàng đầu trong đợt tuyển bí thư huyện ủy ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk vừa công bố 2 ứng viên có kết quả cao nhất trong đợt tuyển chọn giữ chức Bí thư huyện Lắk và Buôn Đôn.