Đắk Lắk quán triệt văn bản của Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

BẢO TRUNG |

Sáng 12.1, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổ chức họp để quán triệt, triển khai, thống nhất một số nội dung, chương trình liên quan theo quy định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường và ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi họp.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bảo Trung
Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Bảo Trung

Buổi họp đã quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông báo một số nội dung công tác tổ chức Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Bảo Trung
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Bảo Trung

Các đại biểu dự họp cũng đã thảo luận trao đổi những vấn đề liên quan đến sinh hoạt Đoàn đại biểu, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đại hội; đồng thời, cũng thống nhất cao với dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu tham dự buổi họp cũng đã thảo luận về các chương trình có trong kỳ đại hội sắp tới.

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này, Đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk có 20 đại biểu chính thức; 1 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường. Ngoài ra, còn có thêm 2 Uỷ viên Trung ương Đảng được Trung ương phân công tham gia sinh hoạt với đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk là Trần Quốc Cường - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và Nguyễn Hải Ninh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Đoàn đại biểu theo Quy chế làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chủ trì mọi hoạt động của Đoàn đại biểu theo sự điều hành chung của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu mỗi đại biểu cần có ý thức tự giác cao, chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối các quy định, quy chế, nội quy của Đại hội đề ra; trong đó có việc trả lời phỏng vấn báo chí cũng như công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại Đại hội.

Các đại biểu cũng cần tuân thủ điều hành của lãnh đạo đoàn; nghiên cứu, nắm chắc lịch trình, sinh hoạt để đảm bảo tính nghiêm túc hoạt động của Đoàn đại biểu.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk yêu cầu các dự án kinh tế phải tạo việc làm cho lao động tại chỗ

BẢO TRUNG |

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho rằng, các doanh nghiệp ngoại tỉnh khi đầu tư các dự án kinh tế ở địa phương phải tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...

Đề xuất xây dựng một khu phố phong cách Châu Âu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn T&T mong muốn thời gian tới sẽ được đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, cao cấp để giúp tỉnh này phát triển du lịch lẫn kinh tế - xã hội.

Đắk Lắk: Không để người nghèo bị "bỏ lại" trong dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh sẽ không để những người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương "bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán sắp Tân Sửu 2021.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đắk Lắk yêu cầu các dự án kinh tế phải tạo việc làm cho lao động tại chỗ

BẢO TRUNG |

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho rằng, các doanh nghiệp ngoại tỉnh khi đầu tư các dự án kinh tế ở địa phương phải tạo công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...

Đề xuất xây dựng một khu phố phong cách Châu Âu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tập đoàn T&T mong muốn thời gian tới sẽ được đầu tư nhiều dự án quy mô lớn, cao cấp để giúp tỉnh này phát triển du lịch lẫn kinh tế - xã hội.

Đắk Lắk: Không để người nghèo bị "bỏ lại" trong dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh sẽ không để những người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương "bị bỏ lại phía sau" trong dịp Tết Nguyên đán sắp Tân Sửu 2021.