Đắk Lắk cần củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân

BẢO TRUNG |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Đánh giá cao tinh thần vượt khó

Sáng 14.10, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 , Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai, tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị nội dung, nhân sự, các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu. Ảnh Bảo Trung
Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu. Ảnh Bảo Trung

Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Bảo Trung
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Bảo Trung

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI đã đề ra.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được BCH Đảng bộ tỉnh cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đắk Lắk còn chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, tuyển chọn bí thư cấp huyện. Đây là những chủ trương thí điểm mang tính đổi mới, phát huy sức sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người cán bộ, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua là to lớn và rất quan trọng, đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.

Giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân

Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - tiếp tục nhấn mạnh: Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần ưu tiên nguồn lực đầu tư để đưa TP.Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên; trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm khu vực.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu được BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nắm vững các tiêu chuẩn của cấp ủy theo quy định của Trung ương; phải có năng lực và phẩm chất trong sáng, có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực quan trọng; chú trọng cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo định hướng của Bộ Chính trị.

Đảng bộ tỉnh cần tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhân sự trong BCH Đảng bộ phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt

BẢO TRUNG |

Sáng 14.10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đắk Lắk: Sẽ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong giai đoạn tới

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 13.10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc phiên đại hội trù bị nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra vào sáng 14.10.

Doanh nghiệp Đắk Lắk ''hiến kế'' giúp kinh tế tỉnh nhà phát triển

BẢO TRUNG |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều kiến nghị, trao đổi, góp ý thẳng thắn để phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian đến.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhân sự trong BCH Đảng bộ phải có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt

BẢO TRUNG |

Sáng 14.10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đắk Lắk: Sẽ cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong giai đoạn tới

BẢO TRUNG |

Chiều ngày 13.10, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khai mạc phiên đại hội trù bị nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra vào sáng 14.10.

Doanh nghiệp Đắk Lắk ''hiến kế'' giúp kinh tế tỉnh nhà phát triển

BẢO TRUNG |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra nhiều kiến nghị, trao đổi, góp ý thẳng thắn để phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian đến.